Sẵn sàng cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở

Các Bộ, ngành và các địa phương trong cả nước đã và đang tích cực chuẩn bị cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 (bắt đầu từ ngày 1-4-2009).

Sẵn sàng cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở

Các Bộ, ngành và các địa phương trong cả nước đã và đang tích cực chuẩn bị cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 (bắt đầu từ ngày 1-4-2009).

Cuộc tổng điều tra nhằm thu thập số liệu phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên cả nước, đồng thời cung cấp thông tin đánh giá tình hình thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2000-2009 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2010-2020, phục vụ công tác giám sát thực hiện mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc mà Chính phủ đã cam kết.

Ông Đồng Bá Hướng - Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo (BCĐ) tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương (Tổng cục Thống kê) cho biết, cùng với việc ban hành hàng loạt những văn ban pháp lý về tổng điều tra, các cấp và các ngành cũng đã thành lập bộ máy của BCĐ tổng điều tra dân số và nhà ở.

BCĐ tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương đã in và phân phối hàng loạt tài liệu về tổng điều tra cho các cấp và các ngành; tiến hành xác định ranh giới lãnh thổ hành chính và vẽ sơ đồ, lập bảng kê trong cả nước để làm căn cứ cho công tác tổng điều tra, tạo điều kiện để các điều tra viên tiếp cận với các hộ điều tra.

BCĐ phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam sản xuất một số băng, đĩa phục vụ cho công tác huấn luyện, hỗ trợ cho công tác tuyên truyền cho cuộc tổng điều tra. BCĐ cũng tiến hành những đợt điều tra tổng duyệt để thử nghiệm toàn bộ phương án tổng điều tra, đảm bảo khi tiến hành tổng điều tra sẽ tránh được những vấp váp có thể xảy ra.

Sắp tới, BCĐ sẽ tổ chức một hội nghị trực tuyến để kiểm điểm, đánh giá lại toàn bộ công tác chuẩn bị của các cấp và các ngành, để giải quyết triệt để những vấn đề vướng mắc trước khi thời điểm cuộc tổng điều tra bắt đầu.

Dân số ổn định, nhà ở của người dân ngày càng được cải thiện
Dân số ổn định, nhà ở của người dân ngày càng được cải thiện

Trong tổng điều tra lần này, ngoài nội dung điều tra về dân số như lần trước (vào năm 1999), mở rộng thêm 3 nội dung mới: điều tra về số lượng người khuyết tật, điều tra về thị trường lao động và về chất lượng nhà ở.

Yêu cầu lớn nhất của cuộc tổng điều tra là phải thu thập được những thông tin chính xác nhất. “Để đạt yêu cầu này, công tác tuyên truyền có một ý nghĩa đặc biệt, để cho nhân dân hiểu rõ và thấy được trách nhiệm của mình cần phải làm gì để giúp cho cán bộ điều tra đến hộ thu thập thông tin được chính xác.

Thứ hai là các địa phương tiến hành vẽ sơ đồ và lập bảng kê của từng hộ, từng ngôi nhà để làm căn cứ cho cán bộ điều tra tiếp cận hộ được chính xác, nhanh chóng. Cách tổ chức tổng điều tra cũng rất thuận lợi cho nhân dân, tức là chúng tôi lấy điều tra viên tại chỗ, tức là cán bộ tại thôn, xóm, ấp bản để làm điều tra viên. Những cán bộ này đến từng nhà để phỏng vấn và điều tra viên cũng không phải đi lại một cách vất vả” - ông Đồng Bá Hướng cho biết.

Về việc tổng hợp, xử lý thông tin sau khi tổng điều tra, ông Đồng Bá Hướng cho biết: “Đây là lần đầu tiên Việt Nam bắt đầu áp dụng một công nghệ mới cho công tác xử lý số liệu. Đó là công nghệ nhận biết ký tự thông minh hoặc nói ngắn gọn là công nghệ quét, tức là toàn bộ những phiếu điều tra sẽ được đưa vào máy quét và công nghệ này cho phép thu được thông tin chính xác nhất.

Bởi trước đây chúng ta sử dụng công nghệ bàn phím, thì sự sai số của những người bấm phím rất cao, có thể tới 30 đến 40%. Lần này dùng công nghệ quét, thì những sai sót trong quá trình nhập số liệu vào máy sẽ không xảy ra. Cho nên kết quả sẽ rất chính xác. Công nghệ này còn rất thuận tiện cho việc lưu giữ cơ sở giữ liệu một cách lâu dài.

Hơn nữa, máy quét có tốc độ rất cao, gấp 10 lần so với công nghệ cũ bằng bàn phím. Thời gian xử lý trong vòng 6 tháng sẽ xong kết quả điều tra mẫu và trong vòng 9 tháng xong kết quả điều tra toàn bộ. Và như vậy, kết quả xử lý lần này sẽ tiết kiệm được một nửa thời gian so với các cuộc tổng điều tra dân số trước đây”.

(Theo Website Chính phủ)