Sẵn sàng các phương án bảo vệ sau trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Nhật Bản

ANTD.VN - Chỉ còn ít giờ nữa là trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản sẽ diễn ra, dù bóng chưa lăn, nhưng ngay từ chiều 24-1, các đơn vị của CATP Hà Nội đã triển khai phương án bảo đảm ANTT khi trận đấu kết thúc.  

Trận thư hùng giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản có thể được xem là trận đấu lịch sử Asian Cup 2019. Dù trái bóng chưa lăn, song không khí cổ vũ bóng đá của người dân Thủ đô và cả nước đã hừng hực khí thế. Bất luận kết quả trận đấu có thế nào, việc người dân, người hâm mộ đổ ra đường ăn mừng, cổ vũ là điều tất yếu.

Với vai trò là nòng cốt trong công tác bảo đảm TTATGT, hiện Phòng CSGT, CATP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị ứng trực với 100% quân số. Toàn bộ các đội CSGT quản lý ở những quận nội thành được huy động với tinh thần và quyết tâm cao nhất.

Sẵn sàng các phương án bảo vệ sau trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Nhật Bản ảnh 1

Các lực lượng của CATP Hà Nội đã sẵn sàng các phương án đảm bảo ANTT trước, trong và sau trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản

Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội trưởng Đội CSGT số 1 cho biết: Tất cả các CBCS trong đơn vị được huy động tham gia ứng trực. Chắc chắn, đêm nay sẽ là một đêm không ngủ của các cổ động viên, người hâm mộ và cả CSGT.

Tại khu vực sân bóng đá quốc gia Mỹ Đình, các tuyến đường dẫn vào trung tâm thành phố, cửa ngõ Thủ đô, hiện lực lượng CSGT cũng đang căng mình phân luồng chống ùn tắc. Cho đến cuối giờ chiều nay, nhiều cổ động viên ở các tỉnh lân cận Hà Nội đã có mặt tại Thủ đô, và chắc chắn khi trái bóng ngừng lăn, số lượng người hâm mộ đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm cổ vũ, ăn mừng sẽ rất lớn. Toàn bộ các tuyến đường này đều được Phòng CSGT “cắm” chốt cũng như có sự hỗ trợ của những tổ tuần lưu, sẵn sàng phòng ngừa, xử lý tất cả những sự cố phát sinh nếu có...

Thông tin nhanh với PV, chỉ huy Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội cũng cho biết: Dù có bề dày kinh nghiệm tham gia bảo vệ tất cả những kỳ cuộc lớn nhỏ, song chưa khi nào đơn vị chủ quan trong nhiệm vụ tuần tra, nhất là khi đội tuyển Việt Nam thi đấu, chiến thắng. Yếu tố đặc thù của những sự kiện này đó chính là số lượng người dân, người hâm mộ đổ ra đường vô cùng lớn. Hiện toàn bộ lực lượng CSCĐ đã bắt đầu triển khai các phương án tuần lưu đảm bảo tuyệt đối ANTT, TTAXH phục vụ cho sự bình yên của Thủ đô, cho người hâm mộ sau trận đấu được an toàn...

Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, đến thời điểm này toàn bộ lực lượng CSTT của các phường như Hàng Bài, Hàng Trống, Lý Thái Tổ....đã triển khai ra khu vực trên phân luồng, đảm bảo TTATGT, TTĐT. Tất cả CBCS của CAQ Hoàn Kiếm cũng được lệnh ứng trực 100% quân số. “Chúng tôi sẵn sàng mọi phương án đảm bảo tuyệt đối ANTT trên địa bàn. Chúc tất cả các cầu thủ của chúng ta đá hết mình, đá đẹp, giành chiến thắng vì hơn 90 triệu con tim đang dõi theo, ủng hộ, cổ vũ cho đội tuyển. Người hâm mộ cũng cổ vũ nhiệt tình, văn minh, an toàn để tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển của chúng ta” – Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó trưởng CAQ Hoàn Kiếm cho biết.

Trao đổi nhanh với PV, đại diện Ban chỉ đạo các tổ công tác 141, CATP Hà  Nội cũng thông tin: 30 tổ công tác 141 cũng đã được “định vị” ở các điểm, chốt cụ thể nhằm hỗ trợ tích cực, hiệu quả cho các đơn vị công an  quận, huyện và thị xã trong công tác đảm bảo ANTT, TTATXH, sau trận đấu. Tinh thần của CBCS là vô cùng háo hức nhưng cũng cảnh giác cao độ, chắc chắn sẽ không để bất cứ một hành vi nào gây nguy hiểm cho người hâm mộ, người dân cũng như đảm bảo cho màn ăn mừng an toàn, trọn vẹn, không để xảy ra đua xe và cổ vũ đua xe trái phép...