Sân chơi cho trẻ

(ANTĐ) - Khi các trường khối tiểu học bắt đầu cho học sinh nghỉ hè cũng là lúc các bậc phụ huynh, nhất là người dân sống ở những đô thị lớn như Hà Nội lo ngay ngáy về vấn đề sân chơi cho trẻ trong dịp nghỉ này.

Sân chơi cho trẻ

(ANTĐ) - Khi các trường khối tiểu học bắt đầu cho học sinh nghỉ hè cũng là lúc các bậc phụ huynh, nhất là người dân sống ở những đô thị lớn như Hà Nội lo ngay ngáy về vấn đề sân chơi cho trẻ trong dịp nghỉ này.

Một xu hướng khá phổ biến mà các ông bố, bà mẹ thường lựa chọn trong dịp hè là cho trẻ tham gia vào các câu lạc bộ như câu lạc bộ bơi lội, câu lạc bộ bóng đá, võ thuật... để trẻ được vui chơi trong môi trường an toàn mà không nhất thiết phải có bố mẹ trông nom. Nhiều bậc phụ huynh khác chọn giải pháp cho con đi học thêm, học gia sư tại nhà để vừa học tập, vừa có người quản lý khi bố mẹ đi làm. Cũng có những ông bố bà mẹ có gốc gác ở quê chọn giải pháp đưa con về nghỉ hè ở quê để ông bà trông nom.Thậm chí có ông bố bà mẹ đi làm nhốt con cái ở nhà, hay thuê người giúp việc trông nom trẻ tại nhà... Xem ra, tất cả các giải pháp đó đều khiến trẻ thiệt thòi.

Theo những nhà tâm lý học, nghỉ hè là thời gian để trẻ được vui chơi thoải mái sau một năm học căng thẳng. Trẻ cần có những sân chơi an toàn, lành mạnh, những trò chơi giải trí thực sự trong sáng, mang đậm tính dân tộc và thời đại, kích thích tính học hỏi và hướng thiện. Trẻ cũng cần sự quan tâm nhiều hơn của các bậc phụ huynh trong thời gian này. Những chuyến dã ngoại, nghỉ mát đối với các gia đình có điều kiện hay đơn giản là những sân chơi thể thao, những trò chơi giải trí mà trẻ dễ dàng tiếp cận được. Tiếc thay, ở thành phố có quá ít những sân chơi như thế và nếu có thì cũng không dễ để tất cả các trẻ có thể tiếp cận được, bởi đơn giản đến bể bơi phải mất tiền, đến sân bóng đá phải mất tiền, thậm chí vào công viên cũng phải mất tiền...

Ở góc độ y học, mùa hè thông thường là mùa có số trẻ em mắc các bệnh về tâm lý, đặc biệt là tai nạn cao hơn hẳn các mùa khác. Thống kê ở các bệnh viện cho thấy, năm nào cũng có các học sinh nhập viện, tử vong vì các tai nạn đáng tiếc liên quan đến sân chơi cho trẻ trong hè như: chết đuối do tắm sông, bị điện giật do thả diều dưới đường dây cao thế, bị trầm cảm do suốt ngày bị nhốt trong nhà, suốt ngày bên máy tính hoặc phải học thêm triền miên...

Để mùa hè thực sự có ý nghĩa với trẻ, thiết nghĩ các ông bố, bà mẹ cần phải có những quan tâm hơn đến yếu tố tâm lý của trẻ. Và điều quan trọng nữa là xã hội phải tạo được các sân chơi cộng đồng an toàn, lành mạnh cho trẻ trong dịp nghỉ lễ lớn nhất trong năm này.

Tiến Hưng