Sắc áo và nhiệm vụ mới của lực lượng Cảnh sát trật tự

ANTD.VN - Năm 2018, một trong những dấu ấn quan trọng của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - CATP Hà Nội đó là thêm một chức năng nhiệm vụ hoàn toàn mới - đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng sau khi Phòng Cảnh sát trật tự (CSTT) hợp nhất.

Không “nhỡ nhịp” ngay từ những ngày đầu

Thượng tá Ngô Duy Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH CATP Hà Nội cho hay, ngay từ những ngày đầu sau khi hợp nhất, chỉ huy 2 phòng (CSTT và Cảnh sát QLHC về TTXH) đã có trao đổi, phân công trách nhiệm, làm quen với công việc của nhau nên công tác chỉ đạo điều hành không bị “nhỡ nhịp”, thông suốt. Dưới sự chỉ đạo của chỉ huy mới, kết thúc năm 2018, lực lượng CSTT đã triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện hiệu quả các kế hoạch, chỉ đạo của CATP Hà Nội trong công tác đảm bảo trật tự đô thị. Qua triển khai đã đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao, các mục tiêu trọng điểm, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế diễn ra trên địa bàn thành phố. 

Đồng thời đã làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành đoàn thể trong công tác đảm bảo TTĐT, TTCC. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính các điểm, hộ kinh doanh lấn chiếm hè phố, trông giữ phương tiện không đúng quy định, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền trên cả bề rộng lẫn chiều sâu đã làm chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân, tự giác chấp hành các quy định về trật tự công cộng, sắp xếp và duy trì các tuyến phố văn minh đô thị, qua đó góp phần tạo nên bộ mặt Thủ đô xanh, sạch, đẹp và văn minh.

Sắc áo và nhiệm vụ mới của lực lượng Cảnh sát trật tự ảnh 2Lực lượng Cảnh sát trật tự làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự an toàn giao thông - trật tự đô thị - trật tự công cộng trên địa bàn TP Hà Nội

Những con số biết nói

Chỉ huy Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH nhìn nhận, từ công tác chỉ đạo sát sao, lực lượng CSTT toàn thành phố đã nghiêm túc duy trì công tác tuần tra kiểm soát tại các địa bàn công cộng trọng điểm, tham mưu sắp xếp phương tiện; phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm trên tuyến trọng điểm theo các kế hoạch chuyên đề; các vi phạm theo báo chí phản ánh gây bức xúc trong dư luận nhân dân; vi phạm xung quanh bến xe liên tỉnh, cổng bệnh viện, trường học... Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát kết hợp xử lý vi phạm hành chính lực lượng CSTT - PƯN đã kiểm tra, xử lý gần 130.000 trường hợp, phạt thành tiền hơn 67 tỷ đồng. 

Thượng tá Ngô Duy Thắng cho hay, là một trong những lực lượng nòng cốt thực hiện Mệnh lệnh số 02, lực lượng CSTT đã tổ chức rà soát, điều tra cơ bản lĩnh vực trật tự đô thị trên địa bàn thành phố. Qua đó, đã xác định những vi phạm chủ yếu là lấn chiếm hè phố, lòng đường để kinh doanh, buôn bán; vi phạm trong bán hàng ăn, khu vực bệnh viện, trường học, hành lang an toàn giao thông... 

Để thực hiện tốt Mệnh lệnh 02, chỉ huy Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH nhìn nhận phải làm tốt khâu tuyên truyền, sau đó mới đến hình thức xử phạt. Thực hiện chỉ đạo này, lực lượng CSTT toàn thành phố đã tổ chức tuyên truyền tại địa bàn công cộng gần 36.000 lượt, cơ quan trường học gần 5.500 lượt; trên loa truyền thanh gần 660.000 lượt; tổ chức 1.200 hội nghị, cuộc họp trong các khu dân cư, tổ dân phố; ký cam kết 90.490 lượt các hộ kinh doanh mặt phố.

Cùng với đó, chỉ huy Phòng cũng xây dựng Phiếu giao việc giao các đội thuộc phòng tập trung giải quyết, xử lý các vi phạm trật tự đô thị khu vực cổng các bến xe, nhà ga, trường học, bệnh viện, giải quyết hàng quán hoạt động sau 24h tại địa bàn công cộng trên địa bàn thành phố. 

Ngoài ra, đơn vị tiếp tục chủ động tham mưu cho Giám đốc CATP để chỉ đạo công an các quận, huyện, duy trì thực hiện tốt các chuyên đề kế hoạch số 115/KH - CAHN - PC64B về thực hiện thí điểm 8 tuyến phố đảm bảo về trật tự công cộng, trật tự đô thị; Kế hoạch số 239/CAHN - PV11 - PC64B về thực hiện thí điểm mô hình Cảnh sát trật tự Công an phường sử dụng xe đạp tuần tra kiểm soát. 

Triển khai các phương án phối hợp với các lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn Thủ đô theo kế hoạch của Giám đốc CATP. Xây dựng Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm đấu tranh trấn áp với các loại tội phạm, trong đó yêu cầu đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm tra, kiểm soát hành chính, đấu tranh trấn áp tội phạm ở địa bàn công cộng, các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, địa bàn giáp ranh.

Chỉ huy Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH khẳng định, trước thềm năm mới, sẽ tiếp tục tổ chức chỉ đạo lực lượng Cảnh sát trật tự Công an các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Kế hoạch số 01 của Ban Chỉ đạo 197  thành phố và Mệnh lệnh số 02 của Giám đốc CATP. Làm tốt công tác phối hợp với các ban, sở, ngành, thành viên của BCĐ 197 thành phố trong công tác tham mưu, giải quyết trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn.

Xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch, phương án theo chỉ đạo của Giám đốc CATP góp phần đảm bảo an ninh chính trị... Phối hợp với các lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao, các đoàn khách quốc tế sang thăm và làm việc trên địa bàn Thủ đô. Trước mắt là bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 và các hoạt động lễ hội đầu năm.