Rộn ràng trước ngày hội lớn

(ANTĐ) - Chỉ còn 1 ngày nữa là toàn dân sẽ đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Thời điểm này không khí chuẩn bị bầu cử diễn ra rộn ràng trên khắp địa bàn Hà Nội, từ xã/phường đến các cơ quan, đoàn thể, trường đại học hay khu công nghiệp…

Rộn ràng trước ngày hội lớn

(ANTĐ) - Chỉ còn 1 ngày nữa là toàn dân sẽ đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Thời điểm này không khí chuẩn bị bầu cử diễn ra rộn ràng trên khắp địa bàn Hà Nội, từ xã/phường đến các cơ quan, đoàn thể, trường đại học hay khu công nghiệp…

Cùng đoàn kiểm tra số 5 của thành phố do đồng chí Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra lần cuối tình hình chuẩn bị bầu cử tại huyện Từ Liêm chiều 19-5, chúng tôi chứng kiến cảnh nhiều người dân hồ hởi, háo hức đến các điểm bỏ phiếu trên địa bàn tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên (ƯCV). Điều này vừa thể hiện sự quan tâm của nhân dân với sự kiện trọng đại của đất nước, vừa cho thấy công tác chuẩn bị bầu cử đã được triển khai tốt.

Bà Trần Thị Thiện, Tổ phó Tổ bầu cử số 3, thôn Đức Diễn, xã Phú Diễn phấn khởi cho biết, các đợt bầu cử trước đây hầu như lần nào thôn cũng đạt được tỷ lệ 100% cử tri đi bầu và nhiều khả năng trong đợt bầu cử lần này, tỷ lệ cử tri đi bầu cũng sẽ đạt được con số đó. Bởi đến thời điểm này, trong thôn không có đơn khiếu kiện, khiếu nại nào. Nhiều người dân tìm đến các điểm niêm yết danh sách ƯCV để tìm hiểu thông tin, tố cáo tiêu cực hay góp ý cho công tác chuẩn bị của Tổ bầu cử.

Đường phố Hà Nội trang hoàng rực rỡ đón chào ngày hội lớn của đất nước
Đường phố Hà Nội trang hoàng rực rỡ đón chào ngày hội lớn của đất nước

Là huyện có số lượng học sinh, sinh viên (HSSV) và lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn với 8 vạn cử tri, Uỷ ban Bầu cử của huyện đã tổ chức nhiều buổi làm việc, tiếp xúc với các trường, viện, các đơn vị vũ trang, khu công nghiệp trên địa bàn để phổ biến và chỉ đạo công tác bầu cử, đề nghị các đơn vị tạo điều kiện tối đa cho cử tri được đi bầu. Thị sát tại trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, đơn vị có đến 24.800 cử tri sẽ tham gia bầu cử tại 13 tổ của nhà trường, khâu chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất.

Ths. Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Tổ chức hành chính của nhà trường cho biết, nhà trường phấn đấu sẽ vận động được 100% cử tri là sinh viên trong trường đi bỏ phiếu ngay trong sáng 22-5.  Cũng do đặc thù của các trường ĐH, CĐ là có nhiều cử tri đi bầu lần đầu tiên nên không khí chờ đón ngày bầu cử tại trường ĐH Công nghiệp Hà Nội diễn ra náo nức hơn so với các đơn vị xã, phường. Sinh viên Trần Văn Lê, lớp cơ khí 1, khóa 5 chia sẻ, đây là lần đầu tiên em được đi bỏ phiếu nên rất háo hức. Mấy hôm nay em đã đọc đi đọc lại nhiều lần lý lịch trích ngang của các ƯCV tại điểm niêm yết danh sách trong trường để hiểu và bỏ lá phiếu bầu chuẩn xác nhất.

Ghi nhận những cố gắng trong công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Từ Liêm, đồng chí Vũ Hồng Khanh cũng lưu ý Uỷ ban Bầu cử của huyện phải đặc biệt chú ý đến đối tượng cử tri lần đầu tiên đi bỏ phiếu, cử tri vãng lai và cử tri tại những nơi người dân vẫn còn nhiều bức xúc, chưa thuận. Riêng công tác an ninh trật tự phải đặc biệt chú trọng, không được phép chủ quan. Phấn đấu trong ngày 20-5, công tác chuẩn bị bầu cử phải hoàn tất và làm sao để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của nhân dân.                   

Ứng trực tại 45 vị trí chống ùn tắc giao thông dịp bầu cử

Đảm bảo trật tự ATGT, chống ùn tắc phục vụ bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp, Thanh tra Sở GTVT Hà Hội cho biết, việc chốt trực chống ùn tắc giao thông được chia làm 3 khu vực với 45 vị trí. Ông Lê Mạnh Hùng, Trưởng phòng Tham mưu - Tổng hợp, Thanh tra Sở GTVT  cho biết, với các nút giao thông trọng điểm, 45 vị trí ứng trực sẽ tập trung ở các khu vực diễn ra hoạt động bầu cử, các khu vực thường xuyên có nguy cơ tiềm ẩn ùn tắc giao thông.

Ngoài ra, lực lượng Thanh tra giao thông có nhiệm vụ phối hợp với CSGT trong phân luồng giao thông, giữ trật tự ATTG và đặc biệt xử lý linh hoạt các tình huống ùn tắc trên đường. “Với mỗi tình huống ùn tắc, hoặc xảy ra sự cố liên quan đến tổ chức giao thông, sự cố đối với công trình giao thông sẽ được xử lý linh hoạt. Khi cần, có thể rút lực lượng từ vị trí này hỗ trợ cho vị trí khác để đảm bảo giao thông thuận tiện trong thời gian diễn ra bầu cử”, ông Hùng nói.

Theo đó, tại 45 vị trí ứng trực, trong 2 ngày 21 và 22-5, lực lượng Thanh tra giao thông sẽ làm việc từ 6h30 đến 19h hàng ngày.

Ngân Tuyền

Duy Tiến