Rộn ràng sắc xuân

(ANTĐ) - Còn cách Tết Nguyên đán Canh Dần hơn 1 tháng, tại các địa điểm bán lẻ hoa, cây cảnh phục vụ Tết chưa mấy sôi động nhưng việc chuẩn bị nguồn cung đã rục rịch cách đây vài tháng. Năm nay, người dân Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung đang chờ đợi một mùa hoa Tết dồi dào, đa dạng và nhiều màu sắc.

Rộn ràng sắc xuân

(ANTĐ) - Còn cách Tết Nguyên đán Canh Dần hơn 1 tháng, tại các địa điểm bán lẻ hoa, cây cảnh phục vụ Tết chưa mấy sôi động nhưng việc chuẩn bị nguồn cung đã rục rịch cách đây vài tháng. Năm nay, người dân Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung đang chờ đợi một mùa hoa Tết dồi dào, đa dạng và nhiều màu sắc.

Theo nhiều chủ hàng kinh doanh hoa, năm nay, chắc chắn lượng hoa, cây cảnh phục vụ Tết sẽ rất dồi dào do thời tiết thuận lợi, các làng hoa, cây cảnh đều tăng nguồn cung. Nhiều doanh nghiệp, cá nhân đã chào bán buôn các loại hoa như lan, ly, đào, mai, cây cảnh, bonsai... từ cách đây cả tháng. Tại các triển lãm hoa, cây cảnh diễn ra gần đây, các doanh nghiệp cũng chào hàng rất nhiều loại hoa với giá thành khá cạnh tranh và nhiều loại hoa đặc sắc.

Nguồn cung hoa cho thị trường Hà Nội vẫn chủ yếu đến từ các làng hoa Tây Tựu, Nghi Tàm, Quảng Bá, làng cây cảnh Phụng Công (Văn Giang, Hưng Yên)... và các loại hoa cao cấp hơn từ Đà Lạt, Sơn La, Viện nghiên cứu Rau quả (Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam)...

Theo anh Phạm Ngọc Tuấn, giám đốc Công ty cổ phần Hoa nhiệt đới (Mộc Châu, Sơn La), năm nay do mở rộng sản xuất với hình thức nông dân - công nhân góp vốn nên sản lượng hoa do công ty này cung cấp ra thị trường tăng gấp 3 lần so với năm ngoái. Đến thời điểm này, đầu ra của công ty vẫn khá ổn định, nhận được nhiều đơn hàng từ khắp các tỉnh miền Bắc, thậm chí cả ở các tỉnh miền Nam.

Hoa do Công ty cung cấp vẫn là các loại hoa được nhập khẩu giống từ nước ngoài, nhiều nhất là Hà Lan như hoa ly, phong lan, tuylip. Riêng sản phẩm hoa hoa tuylip của công ty chiếm tới xấp xỉ 90% thị phần hoa tuylip tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc. Sản lượng tăng, nhưng theo như anh Tuấn thì do giống hoa nhập khẩu với tỷ giá ngoại tệ cao và giá thành công lao động tăng nên năm nay giá hoa sẽ nhỉnh hơn năm ngoái một chút.

Như thường lệ, Viện nghiên cứu Rau quả đến thời điểm này đang đẩy mạnh việc sản xuất và cung ứng các loại hoa truyền thống và cả các loại hoa mới, độc quyền ra thị trường. Sản lượng cao vẫn thuộc về các loại hoa truyền thống như lan Hồ Điệp, hoa ly với nhiều màu sắc khác nhau, hoa đào, hoa mai vàng...

Giá thành ở thời điểm hiện tại chưa biến động nhiều nhưng chắc chắn càng gần cuối năm giá sẽ càng tăng cao. Hoa lan Hồ Điệp hiện tại đã sắp hết hàng do những người buôn hoa đặt hàng trước, giá đang dao động từ 55.000-60.000/cây.  Hoa ly, Viện sẽ tung ra thị trường hai loại màu cơ bản là đỏ và vàng vào dịp Tết này. Thị trường hoa ly dự đoán sẽ rất khắc nghiệt bởi sự cạnh tranh của nhiều nguồn cung cấp.

Anh Phùng Tiến Dũng, cán bộ bộ môn Hoa và Cây cảnh, Viện nghiên cứu Rau quả cho hay, năm nay, Viện sẽ đưa ra thị trường 3 loại hoa mới do Viện độc quyền cung cấp là đào Mãn Thiên Hồng, mai vàng Yên Tử và cây Phượng Lê. Hoa đào Mãn Thiên Hồng là loại hoa đào mới, hoa rất đẹp, to, cánh dày, có 2 màu cơ bản là đỏ và phai. Hiện tại đào đang có nụ đẹp, chắc chắn sẽ có hoa tung ra thị trường vào dịp Tết.

Đây là sản phẩm độc quyền được đăng ký của Viện, giá thành cũng chỉ nhỉnh hơn các giống đào truyền thống một chút. Hoa mai vàng Yên Tử  được các chuyên gia Viện nghiên cứu Rau quả nghiên cứu và nhân giống thành công từ giống mai vàng thuộc dãy núi Yên Tử (Quảng Ninh) thường nở vào mùa lễ hội (giữa tháng giêng âm lịch). Hiện tại Viện đang xử lý cho hoa ra đúng vào dịp Tết Canh Dần để giới thiệu và bán sản phẩm.

Hứa hẹn vào dịp Tết năm 2011, hoa mai vàng Yên Tử sẽ được tiêu thụ mạnh. Phượng Lê cũng là loại cây cảnh mới được nhập giống từ Trung Quốc. Chúng có hình dạng giống cây dứa cảnh, lá màu xanh thẫm, đài đỏ rất đẹp. Phượng Lê được đưa đi tham dự nhiều triển lãm và đã nhận được rất nhiều đơn đặt hàng mua buôn cho mùa Tết này.

Các loại hoa bình dân hơn như cúc, hồng, lay ơn... thời điểm này đã bắt đầu được người dân các làng hoa ngoại thành Hà Nội và các tỉnh lân cận chăm bón để kịp ra hoa dịp Tết. Theo các hộ dân, nếu thời tiết diễn biến thuận lợi như hiện tại, không có các đợt rét đậm, rét hại kéo dài thì hoa Tết năm nay sẽ được mùa.

Linh Nhật