Ra quân đảm bảo trật tự đô thị phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

ANTĐ - Sáng nay 13-1, Ban chỉ đạo 197 quận Ba Đình, Hà Nội, đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 tháng thực hiện cao điểm giải quyết TTĐT, ATGT, vệ sinh môi trường, đồng thời phát động ra quân đảm bảo tuyệt đối ANTT phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Sau 1 tháng thực hiện cao điểm, Ban chỉ đạo 197 quận Ba Đình đã tiếp tục huy động lực lượng chuyên trách, đoàn thể, quần chúng tham gia xử lý vi phạm về TTĐT, ATGT và vệ sinh môi trường trên địa bàn 14 phường; tổ chức ra quân xử lý vi phạm hàng rong, biển hiệu, biển quảng cáo không đúng quy định; bóc xóa quảng cáo rao vặt, dỡ bỏ hơn 320 bục bệ, lều lán, mái che, mái vẩy lấn chiếm hàng lang ATGT; tổ chức sắp xếp chợ cóc, chợ tạm để phục vụ nhu cầu của nhân dân. CAQ Ba Đình và các lực lượng đã phát hiện, xử phạt 885 trường hợp vi phạm. Các lực lực lượng chức năng cũng phối hợp trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường, cắt tỉa cây xanh để bộ mặt đô thị trên địa bàn thêm khang trang, sạch đẹp.

Cùng với việc đánh giá sâu kết quả đã đạt được, Ban chỉ đạo 197 quận Ba Đình cũng thẳng thắn nhìn nhận hàng loạt những tồn tại về TTĐT, ATGT và vệ sinh môi trường cần phải nhanh chóng khắc phục.

Chỉ huy CAQ Ba Đình thường xuyên chỉ đạo các đơn vị, CAP phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở đảm bảo TTĐT, ATGT và vệ sinh môi trường

Thượng tá Hoàng Văn Phước, Phó trưởng CAQ Ba Đình- đơn vị thường trực Ban chỉ đạo 197 quận Ba Đình nêu rõ, từng vị trí vi phạm thuộc các phường, với hình ảnh ghi lại bằng hệ thống camera trong những khung giờ khác nhau; yêu cầu Trưởng công an từng phường cũng như chính quyền cơ sở nêu xuất ý kiến khắc phục.

Nhấn mạnh tới yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, đại diện CAQ Ba Đình nêu rõ: Trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, một số đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng sẽ ăn nghỉ tại một số địa điểm trên địa bàn quận Ba Đình, do đó công tác đảm bảo TTĐT, ATGT và vệ sinh môi trường phải được các đơn vị trong Ban chỉ đạo 197 thực hiện hiệu quả.

Với chức năng nhiệm vụ của mình, từng đơn vị trong Ban chỉ đạo 197 quận Ba Đình phải thực hiện nghiêm công tác giữ gìn TTĐT, ATGT và vệ sinh môi trường. Riêng Đội CSGT-TT PƯN CAQ Ba Đình và lực lượng công an các phường phải tiếp tục duy trì tuần tra, kiên quyết xử lý nghiêm các điểm vi phạm kéo dài, không để xảy ra tái phạm cũng như hàng quán bán quá giờ theo quy định, gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ về ANTT.