Quy trình chuẩn cho di tích Hà Nội

(ANTĐ) - Nhằm xây dựng một quy trình chuẩn cho các dự án tu bổ di tích từ việc lập, thẩm định cho tới việc lựa chọn các nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công...

Quy trình chuẩn cho di tích Hà Nội

(ANTĐ) - Nhằm xây dựng một quy trình chuẩn cho các dự án tu bổ di tích từ việc lập, thẩm định cho tới việc lựa chọn các nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công...

Đền Voi phục- một trong Tứ trấn Thăng Long đang được tu bổ
Đền Voi phục- một trong Tứ trấn Thăng Long đang được tu bổ

UBND thành phố Hà Nội đang xây dựng Dự thảo Quy định quản lý dự án đầu tư tu bổ tôn tạo di tích trên địa bàn thành phố Hà Nội. Với 4 chương, 18 điều, dự thảo bao gồm các điều khoản thống nhất về trình tự, thủ tục, trách nhiệm, quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc tu bổ tôn tạo, phục hồi di tích, đồng thời bao gồm cả việc hỗ trợ đầu tư ngân sách thành phố cho các dự án này.

Theo thống kê, Hà Nội hiện có 5.175 di tích với 1.050 di tích xếp hạng quốc gia. Từ năm 2000-2007 Nhà nước đã đầu tư tu bổ cho trên 600 di tích với tổng số kinh phí khoảng 225 tỷ đồng. Theo ông Nguyễn Đức Hòa - Phó GĐ Sở VH-TT&DL Hà Nội, công tác tu bổ đang có nhiều bất cập như việc giám sát, kiểm tra chưa được thực hiện thường xuyên, chưa có quy định và quy chế phối hợp, chưa duy trì chế độ báo cáo của cơ sở, phân cấp quản lý còn nhiều hạn chế...

Dự kiến vào đầu năm 2010 quy định quản lý dự án đầu tư tu bổ tôn tạo di tích trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ chính thức được ban hành.

Yên Vân