Quy hoạch vùng cấm khai thác nước ngầm

(ANTĐ) - Ngày 31-1, Giám đốc Sở TN-MT Hà Nội, ông Vũ Văn Hậu cho biết, sở này vừa phối hợp với các quận, huyện rà soát, tổng hợp danh sách và tổ chức trám lấp 400 giếng khai thác nước bỏ hoang.

Quy hoạch vùng cấm khai thác nước ngầm

(ANTĐ) - Ngày 31-1, Giám đốc Sở TN-MT Hà Nội, ông Vũ Văn Hậu cho biết, sở này vừa phối hợp với các quận, huyện rà soát, tổng hợp danh sách và tổ chức trám lấp 400 giếng khai thác nước bỏ hoang.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng đã khảo sát thực địa và nghiên cứu để xác định sơ bộ vùng bảo hộ vệ sinh cho các giếng khoan đang khai thác nước. Đặc biệt, Sở TN-MT đang lập quy hoạch vùng cấm khai thác và cho phép khai thác, sử dụng nước ngầm, cũng như xả thải vào các lưu vực, nguồn nước trên địa bàn.

Theo kết quả quan trắc nguồn nước dưới đất ở Hà Nội vừa công bố, nguồn nước dưới đất của Thủ đô có dấu hiệu gia tăng ô nhiễm, nhiễm mặn; mực nước các tầng chứa nước bị hạ thấp liên tục theo thời gian trong khi chất lượng nước dưới đất nhiều nơi bị suy giảm, ô nhiễm cục bộ. Nguyên nhân của hiện tượng này là do nguồn nước ngầm bị khai thác quá mức và hệ thống giếng sau khai thác thường bị bỏ hoang, không được trám lấp theo quy định.

C.Trung