- Hà Nội có nhiều sáng kiến khi thi hành Luật Đất đai
- Quy hoạch luồng tuyến xe khách: Phải lấy người dân làm trung tâm
Theo đó, diện tích nghiên cứu lập quy hoạch nghĩa trang nêu trên khoảng 23-25ha; sử dụng hình thức cát táng, hỏa táng hiện đại không gây ô nhiễm môi trường cho khu vực xung quanh, có không gian cảnh quan hài hòa với khu vực lân cận…
Theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, từ nay đến năm 2020, Hà Nội sẽ dành 13.000 tỷ đồng để đóng cửa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng và xây mới một số nghĩa trang; đến năm 2030 là 24.000 tỷ đồng… Việc nghiên cứu quy hoạch chi tiết nghĩa trang Trần Phú nhằm xây dựng nghĩa trang để đảm bảo nhu cầu sử dụng trước mắt và lâu dài phù hợp với nếp sống văn minh của nhân dân Thủ đô.