Quốc tế ghi nhận thành tích giảm nghèo của Việt Nam

(ANTĐ) - Nhân Ngày Quốc tế chống đói nghèo và Ngày vì người nghèo Việt Nam (17-10), sáng 13-10, Bộ LĐ-TB&XH và Chương trình phát triển LHQ tại Việt Nam (UNDP) đã có buổi tọa đàm nhìn lại 10 năm vừa qua.

Quốc tế ghi nhận thành tích giảm nghèo của Việt Nam

(ANTĐ) - Nhân Ngày Quốc tế chống đói nghèo và Ngày vì người nghèo Việt Nam (17-10), sáng 13-10, Bộ LĐ-TB&XH và Chương trình phát triển LHQ tại Việt Nam (UNDP) đã có buổi tọa đàm nhìn lại 10 năm vừa qua.

Theo ông Lê Bạch Hồng - Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, thời gian qua, với sự tăng trưởng nhanh và liên tục, tốc độ 7-8%/năm là một trong những yếu tố quan trọng trong việc giảm nghèo của Việt Nam.

Thành tựu giảm nghèo của Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận: “Những thành tựu giảm nghèo của Việt Nam là một trong những câu chuyện thành công nhất trong phát triển kinh tế”.

UNDP cho rằng, Việt Nam đã đạt được mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ số 1, xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói... Tuy nhiên, thách thức đối với giảm nghèo bền vững ở Việt Nam hiện nay là: Tình trạng nghèo vẫn tập trung nhiều ở một số khu vực và trong các nhóm dân tộc thiểu số.

Đã xuất hiện những bằng chứng cho thấy khoảng cách về kinh tế và xã hội đang ngày càng rộng thêm. Các chỉ số về tình trạng bất bình đẳng gia tăng kể từ đầu thập kỷ 90 đến nay. Hàng triệu người dân Việt Nam vẫn phải sống với mức thu nhập chỉ nhỉnh hơn chuẩn nghèo một chút.

Ông Lê Bạch Hồng nhấn mạnh, chính sách hỗ trợ, khuyến khích xóa đói giảm nghèo của Việt Nam đang tạo nhiều cơ hội, nhiều hình thức cho các hộ nghèo vươn lên ở trên mọi miền Tổ quốc, tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều hộ nghèo chưa chủ động thực hiện.

Có tình trạng sự trông chờ, ỷ lại vào chính sách, không muốn thoát nghèo vì sẽ không được hỗ trợ. Có trường hợp không nghèo nhưng xin được nằm trong danh sách hộ nghèo, khi bị đưa ra khỏi thì sau vài tháng họ đã xây nhà cửa khang trang...

Vì vậy rất cần sự nhận thức đúng đắn về xóa đói, giảm nghèo, đặc biệt là những hộ nghèo cần phải có ước muốn vươn lên thoát nghèo. Về phía quản lý Nhà nước, “Trong thời gian tới, vấn đề giảm nghèo bền vững sẽ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ” - ông Hồng nói.

Huệ Chi