Quốc hội xem xét việc lùi thời hạn áp dụng sách giáo khoa mới

ANTD.VN - Theo chương trình làm việc dự kiến, trong tuần này, Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian để thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội.

Cụ thể, đầu tuần, 30-10, Quốc hội sẽ nghe Báo cáo từ Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2016, đồng thời thảo luận ở hội trường về nội dung này.

Từ 31-10 đến hết sáng 2-11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2018 và kế hoạch tài chính-ngân sách Nhà nước 3 năm quốc gia 2018-2020.

Đáng chú ý, chiều 2-11, Quốc hội sẽ nghe Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ trình bày Tờ trình về việc lùi thời điểm triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới tại Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28-11-2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, đồng thời thảo luận ở hội trường về nội dung trên.