Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm 50 lãnh đạo

ANTĐ - Theo lịch làm việc dự kiến, trong tuần này, từ 10 đến 15-11, Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận, cho ý kiến vào một số dự án Luật như Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật An toàn vệ sinh lao động... Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015; Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015; Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2015.

Đặc biệt, vào ngày 14-11, Quốc hội biểu quyết danh sách những người được Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm; thảo luận ở Đoàn về việc lấy phiếu tín nhiệm. Ngày 15-11, Quốc hội sẽ bầu Ban kiểm phiếu và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm.

Chủ nhiệm Văn phòng  Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, tại kỳ họp này, sẽ có 50 người được lấy phiếu tín nhiệm, tăng 1 người so với kỳ họp 6 (bổ sung thêm ông Nguyễn Đức Hiền - Trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội). Việc lấy phiếu tín nhiệm vẫn thực hiện với 3 mức tín nhiệm theo Nghị quyết 35 của Quốc hội.