Quốc hội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 50 chức danh

ANTĐ -Chiều 15-11, Quốc hội đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 50 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm này. 

So với lần lấy phiếu tín nhiệm đầu tiên (tháng 6-2013), kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần thứ 2 này có sự thay đổi đáng kể. Theo đó, người được số phiếu tín nhiệm cao nhất là bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Phó Chủ tịch Quốc hội (với 390 phiếu tín nhiệm cao, chiếm 78,47% tổng số ĐBQH.

Quốc hội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 50 chức danh ảnh 1

Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm sáng 15-11

Đứng thứ 2 là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với 380 phiếu tín nhiệm cao, chiếm 76,46% tổng số ĐBQH.  Bà Trương Thị Mai – Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội có số phiếu tín nhiệm cao đứng thứ 3 với 365 phiếu (chiếm 73,44% tổng số ĐBQH). Đứng thứ 4 là Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng với 362 phiếu…


Ở chiều ngược lại, Bộ trưởng, Tư lệnh phụ trách các ngành liên quan đến an sinh xã hội, văn hóa xã hội, du lịch… có số lượng phiếu tín nhiệm chưa cao. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến là người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất (192 phiếu, chiếm 38,63% tổng số ĐBQH).

Đứng thứ 2 từ dưới lên là Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh với 157 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 31,59% tổng số ĐBQH). Ngay phía trên là Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình với 154 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 30,99% tổng số ĐBQH); Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận với 149 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 29,98% tổng số ĐBQH).


Cũng theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và các Phó Thủ tướng Chính phủ đều nhận được tín nhiệm khá cao của ĐBQH. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhận được 320 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 64,39% tổng số ĐBQH).


Chi tiết số phiếu tín nhiệm 50 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn