Quốc hội chuẩn bị kiện toàn chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ

ANTĐ -Dự kiến vào đầu tháng 4-2016, Quốc hội sẽ chính thức xem xét, kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước thuộc thẩm quyền phê chuẩn của Quốc hội gồm: Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội…

Dự kiến vào đầu tháng 4-2016, Quốc hội sẽ chính thức xem xét, kiện toàn các chức danh lãnh đạo nhà nước thuộc thẩm quyền phê chuẩn của Quốc hội gồm: Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội…

Đây là thông tin được Tổng thư ký – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chia sẻ với báo chí tại cuộc họp báo công bố dự kiến chương trình và nội dung kỳ họp thứ 11- Quốc hội khóa XIII, diễn ra chiều 18-3.

Theo đó, kỳ họp 11 tới, Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian (khoảng 10,5 ngày, từ 31-3 đến 12-4) để xem xét, quyết định công tác nhân sự Nhà nước.

Quốc hội chuẩn bị kiện toàn chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ ảnh 1Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trả lời báo chí chiều 18-3-2016

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, lý do Quốc hội kiện toàn nhân sự lãnh đạo Nhà nước ngay tại kỳ họp 11 – Quốc hội khóa XIII mà không để sang Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khoá XIV là vì sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII vừa qua, nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt của nhà nước không tái cử Ban Chấp hành Trung ương; Bộ Chính trị đã phân công nhiệm vụ mới đối với một số Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong khi đến tháng 7-2016 Quốc hội khoá XIV mới họp.

Khoảng thời gian này là khá dài, trong khi 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XII, nên cần kiện toàn chức danh lãnh đạo để tạo tinh thần, khí thế mới nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ 5 năm.

“Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta thực hiện sớm việc kiện toàn nhân sự như vậy. Từ kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khoá XI, một số chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước cũng được kiện toàn trước kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá mới” – Tổng thư ký Quốc hội chia sẻ.

Về danh sách các chức danh lãnh đạo Nhà nước sẽ được kiện toàn tại kỳ họp này, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, việc bầu các chức danh lãnh đạo tại kỳ họp 11 – Quốc hội khóa XIII tới đây là kiện toàn các chức danh chủ chốt trong nhiệm kỳ khoá XIII, còn kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khoá XIV vẫn sẽ tiến hành bầu và phê chuẩn các chức danh chủ chốt của Nhà nước khoá mới.

Những vị trí lãnh đạo yêu cầu phải là đại biểu Quốc hội (ĐBQH) mà người được giới thiệu ứng cử không phải ĐBQH đương nhiệm thì chưa được xem xét, kiện toàn tại thời điểm này.

Theo quy trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình đề án nhân sự giới thiệu vào chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội ra Quốc hội để bầu.

Sau đó, Chủ tịch nước sẽ giới thiệu nhân sự vào chức danh Thủ tướng để Quốc hội bầu. Thủ tướng Chính phủ mới được bầu sẽ trình danh sách các thành viên Chính phủ mới để Quốc hội phê chuẩn. Ngoài ra, tại kỳ họp này, Quốc hội cũng sẽ kiện toàn một số thành viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia.