Quảng Bình: Thương tâm 2 bé trai tử vong vì nghịch bom bi

ANTĐ - Sau khi nhặt quả bom bi, 2 anh em Phạm Sỹ Hùng và Phạm Hữu Cường dùng kìm để nghịch thì quả bom phát nổ.

Vụ việc xảy ra vào 12h trưa ngày 22-5, tại thôn 3 Phúc Đồng, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Sau khi ăn cơm xong 2 cháu bé là Phạm Sỹ Hùng (SN 2005) và Phạm Hữu Cường (SN 2009), con anh Phạm Văn Bảy và chị Mai Thị Chín, trú tại thôn 3 Phúc Đồng dùng kìm sắt để nghịch quả bom bi nhặt được trước đó thì không may quả bom phát nổ. Vụ nổ khiến 2 cháu bé tử vong tại chỗ.

Được biết, quả bom bi trên được 2 cháu Hùng và Cường nhặt được lúc chăn bò và đem giấu sau vườn nhà.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra chính quyền địa phương và hàng xóm láng giềng đã đến giúp đỡ, hỗ trợ gia đình nạn nhân.