Quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo cần thu về một đầu mối

ANTD.VN - Hôm nay (8-9), Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, thảo luận, cho ý kiến về Luật Tín ngưỡng tôn giáo và Luật về Hội.

Quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo cần thu về một đầu mối ảnh 1

Việc ban hành Luật là rất cần thiết để đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, việc ban hành 2 dự thảo luật này là rất cần thiết để đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, quyền lập hội của công dân và tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước.

Góp ý vào dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi và một số vị đại biểu khác đề nghị nên để Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tôn giáo.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, cần phải có một cơ quan độc lập quản lý về tín ngưỡng, tôn giáo để phản ánh đúng tính phức tạp, quan trọng của lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội hiện nay.

Ngoài ra, các đại biểu cũng góp ý thêm về việc cần quy định quản lý sử dụng nguồn thu từ tổ chức lễ hội, quy định người đại diện ban quản lý phải sử dụng nguồn thu đúng, công khai minh bạch. 

Theo dự kiến 2 dự án Luật là nêu trên sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kì họp thứ 2 vào tháng 10 tới.