Quận Hai Bà Trưng: Quyết “xóa” 18 chợ “cóc”

ANTĐ - Sau những thành công bước đầu về việc sắp xếp, tổ chức phương tiện cá nhân trên vỉa hè theo hướng thống nhất, văn minh, trật tự, từ đầu tháng 7, quận Hai Bà Trưng tiếp tục triển khai việc “xóa” 18 chợ “cóc” tại 11 phường trên địa bàn. Kế hoạch hưởng ứng “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014” này do CAQ tham mưu với UBND quận, và đảm nhiệm vai trò chủ lực thực hiện.

Phố Bùi Ngọc Dương lâu lắm mới thông thoáng thế này

Làm từng bước, triệt để

Ông Cáp Sỹ Phong - Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng cho biết, địa bàn quận có hơn 30 chợ “cóc”, chợ tạm. Chủ trương giải tỏa 18 chợ “cóc” bắt đầu từ 1-7, trên cơ sở rà soát, đề xuất phương án của từng phường và phòng nghiệp vụ quận. “Giải tỏa chợ “cóc” là vấn đề không đơn giản, bởi nó liên quan đến vấn đề mưu sinh của người dân. Chính vì thế, chúng tôi không xây dựng phương án đồng loạt giải tỏa toàn bộ các chợ “cóc”; mà tập trung giải quyết trước những chợ gây bức xúc, lộn xộn trật tự đô thị nhất”, ông Cáp Sỹ Phong chia sẻ.

Tiếng là chợ “cóc”, nhưng nhiều chợ ở địa bàn quậnHai Bà Trưng luôn tấp nập kẻ bán, người mua, bởi, nhiều phường không hề có chợ. Chợ “cóc” khu Trại Găng (phường Thanh Nhàn), dốc Thọ Lão (giáp ranh phường Đồng Nhân và Đống Mác), chợ Gốc Đề (phường Minh Khai)… ngày nào cũng cung cấp thực phẩm cho hàng nghìn hộ dân. Giải tỏa chợ “cóc” là điều mà lãnh đạo quận Hai Bà Trưng trăn trở từ lâu. Tuy nhiên, trên góc độ quản lý Nhà nước về trật tự, văn minh đô thị, vệ sinh an toàn thực phẩm, không thể kéo dài sự tồn tại của loại hình chợ này. 

Đảm trách công tác tham mưu với UBND quận kế hoạch giải tỏa 18 chợ “cóc, và cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện với các lực lượng, ban ngành chức năng, Thượng tá Nguyễn Việt Cường - Phó trưởng CAQ Hai Bà Trưng cho biết: “Tiêu chí đầu tiên của đợt ra quân này là giải tỏa triệt để các tụ điểm chợ “cóc” gây mất trật tự an ninh, không đảm bảo ATGT, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm”. Giải tỏa chợ “cóc”, lực lượng chức năng quận xác định sẽ thông qua đó tạo bước chuyển biến cơ bản, rõ rệt trong công tác quản lý trật tự hè phố, giao thông đô thị, góp phần hạn chế ùn tắc giao thông, lấn chiếm hè phố, lòng đường trái phép. “Để đạt được mục tiêu này, cần sự thống nhất nhận thức và hành động của lực lượng chức năng và người dân. Trước hết, chính người dân ở khu vực có chợ “cóc” phải hưởng ứng và tự giác chấp hành chủ trương của quận, thành phố”, Thượng tá Nguyễn Việt Cường nhìn nhận.

Khó khăn, nhưng phải làm bằng được

Trung tuần tháng 6, ngay sau khi công tác rà soát, báo cáo từ các phường hoàn tất, lãnh đạo quận Hai Bà Trưng đã chỉ đạo các lực lượng, mỗi địa bàn có chợ “cóc” bắt tay vào tuyên truyền ý nghĩa của “Năm trật tự - văn minh đô thị 2014”; ảnh hưởng tiêu cực của hoạt động chợ “cóc” đối với TTATGT; chất lượng thực phẩm, hàng hóa ở chợ “cóc” khó kiểm soát… Qua loa phát thanh, tại các buổi họp tổ dân phố, trên nhiều bảng tin ở phường, những nội dung đó được tuyên truyền sinh động, sát thực.

Cùng với CSTT, lực lượng CSKV phối hợp cùng cán bộ cơ sở đến từng hộ mặt đường, mặt ngõ, tuyên truyền và vận động ký cam kết không cho thuê, kinh doanh lấn chiếm hè đường, phố. Chỉ huy CAQ xác định công an các phường, căn cứ vào tình hình thực tế tại các tụ điểm chợ “cóc”, phải đề ra và thực hiện quyết liệt tiến độ giải tỏa. Những chợ nằm trong danh sách 18 chợ phải giải tỏa đợt đầu, sẽ phải làm triệt để. Trưởng CAP sẽ phải chịu trách nhiệm nếu chợ “cóc” vẫn tồn tại. Đối với các tụ điểm chợ “cóc”, chợ tạm, tạm thời để lại theo kế hoạch của quận, CAP sẽ tham mưu UBND phường tổ chức sắp xếp, bố trí kinh doanh ngồi gọn gàng, hợp lý, đảm bảo giữ gìn vệ sinh môi trường và ANTT khu vực. Phải quy định khu vực kinh doanh tập trung và thời gian kinh doanh trong ngày.

Cùng với trách nhiệm công an cơ sở, Đội CSGT-TT-PƯN sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý triệt để các vi phạm lấn chiếm vỉa hè, ô nhiễm môi trường, làm bục bệ trái phép; đặc biệt là kiểm tra, rà soát chống phát sinh và tái chiếm các tụ điểm chợ “cóc” trên địa bàn.

…Ngày thứ 3 của đợt ra quân “xóa” chợ “cóc” tại quận Hai Bà Trưng, đã thấy rõ những thay đổi tại khu vực ngã ba Thanh Nhàn - Bùi Ngọc Dương; ngõ 34 phố Vĩnh Tuy; ngã ba Tuệ Tĩnh giáp ranh phường Nguyễn Du và Lê Đại Hành; ngõ Hàn Thuyên… Không dễ để giải quyết triệt để chợ “cóc”, nhưng quận Hai Bà Trưng đã chấp nhận thử sức với “bài toán khó”, bằng quan điểm: khó cũng phải làm và làm bằng được!