Quan điểm về phòng chống mại dâm có thể thay đổi
(ANTĐ) - Đây là một nội dung cơ bản tại đề án hiện đang được Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) xây dựng. Theo ông Lê Đức Hiền - Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, đề án này sẽ được Bộ LĐ-TB&XH trình Chính phủ trong thời gian tới.
Mục đích nhằm đưa ra một quan điểm nhìn nhận mới về phòng chống mại dâm, một cách tiếp cận phù hợp hơn trong bối cảnh hiện nay. Hơn nữa, để đáp ứng được nhiệm vụ thực tế, chúng ta phải có cách nhìn mới phù hợp với các nước tiên tiến. Nếu được phê duyệt, đề án sẽ chi phối tới các chính sách, các hoạt động... trong công tác phòng chống mại dâm nói chung.
Cũng theo Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, trong năm 2008 vừa qua số đối tượng bán dâm chưa giảm. Một xu hướng mới là có nhiều đối tượng bán dâm tự nguyện hoạt động dưới hình thức gái gọi, gái bao thoát khỏi chủ chứa, tự hành nghề theo nhóm và tiếp thị qua mạng internet, điện thoại di động... nên rất khó phát hiện, theo dõi và bắt giữ. Đặc biệt là tình trạng gái mại dâm theo tour du lịch sang các nước như Singapore, Malaysia... để bán dâm ngày càng có xu hướng gia tăng.
Huệ Chi