Phụ nữ Văn phòng Cảnh sát điều tra phát huy truyền thống "giỏi việc nước đảm việc nhà"

ANTĐ - Sáng nay 12-5 Đại hội Hội Phụ nữ Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố lần thứ 5 nhiệm kỳ 2016-2021 đã diễn ra trang trọng.

Tham dự Đại hội có Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Hội Phụ nữ CATP, Thượng tá Nguyễn Quốc Trịnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra CATP, cùng tập thể Đảng ủy chỉ huy đơn vị và đại diện Hội phụ nữ cụm thi đua số 2.

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP Hà Nội

Phát biểu tại Đại hội, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP biểu dương những thành tích mà Hội Phụ nữ Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

"Với đặc thù chiến đấu, tính chất công việc rất khó khăn, vất vả, nhưng các chị em đã luôn nỗ lực cố gắng, hoàn thành tốt công tác chuyên môn, và đặc biệt là luôn phát huy được truyền thồng “giỏi việc nước đảm việc nhà”", Đại tá Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

Cảm ơn những đánh giá quý báu của Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Thượng tá Nguyễn Quốc Trịnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội, khẳng định: "Thời gian tới, bên cạnh những hoạt động có ý nghĩa như tham gia hoạt động về nguồn, thăm hỏi động viên các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức ngày hội cho các cháu thiếu nhi, Ban chấp hành Hội Phụ nữ khóa mới phải kiện toàn, giữ vai trò quan trọng trong việc xây dựng Hội bền vững, thu hút nhiều hội viên trẻ, tổ chức giao lưu với các đơn vị bạn".

 Hội Phụ nữ Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra CATP luôn phát huy truyền thống "giỏi việc nước đảm việc nhà"

Hội Phụ nữ Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra CATP hiện có 22 hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, các hội viên vừa tập trung làm tốt công tác chuyên môn, vừa nhiệt tình, trách nhiệm tham gia công tác Hội. Hội phụ nữ đã phấn đấu hoàn thành những chỉ tiêu mà Đại hội nhiệm kỳ 2011-2016 đề ra cũng như phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu trong nhiệm kỳ mới 2016 – 2021 đó là: “Hội Phụ nữ Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và tham gia xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Đại hội đã thống nhất bầu ra 3 đồng chí trong BCH nhiệm kỳ mới.