Phòng ngừa sai phạm ở làng nghề dược liệu

ANTĐ - “Kinh doanh các vị thuốc nam, thuốc bắc ở xã Ninh Hiệp - huyện Gia Lâm lâu nay đã được xác định là nghề truyền thống của gần 200 hộ dân. Tuy nhiên, bên cạnh những hộ đã nắm bắt, chấp hành tốt quy định của Nhà nước, vẫn còn những cá nhân, đối tượng ở nơi khác lợi dụng để kinh doanh vi phạm pháp luật. Cơ quan chức năng đang nỗ lực từng bước định hướng đi đúng đắn cho làng nghề”, Thượng tá Đặng Hữu Quân - Phó trưởng CAH Gia Lâm, Hà Nội chia sẻ. 

Ngoài nghề buôn vải,  từ nhiều năm qua, xã Ninh Hiệp còn là nơi thu mua, sơ chế và xuất bán các loại dược liệu thuốc nam, thuốc bắc. Các hộ cá thể, công ty, doanh nghiệp chuyên lĩnh vực này tập trung ở xóm 8 của xã Ninh Hiệp, với gần 200 cơ sở. Dược liệu thuốc nam, thuốc bắc của Ninh Hiệp tiêu thụ không riêng địa bàn Hà Nội mà còn chuyển đi nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc. Các nguồn cung cấp dược liệu thô cũng xem Ninh Hiệp là thị trường tiêu thụ lớn.

Tuy nhiên, tại đây đã xuất hiện hiện tượng thu mua nguyên liệu không rõ nguồn gốc, hoặc thực hiện việc sơ chế, tẩm ướp không đúng quy định, quy trình. Dược sỹ chuyên khoa II, ông Bùi Thanh Tùng, công tác tại Cục Quản lý y dược cổ truyền (Bộ Y tế) đánh giá: “Dược liệu không đảm bảo chất lượng, có tồn dư chất bảo quản, hay dược liệu “rác”, nếu vô ý sử dụng sẽ gây hại cho sức khỏe. Người dùng không những không khỏi bệnh mà còn sinh bệnh”.

Trước nguy cơ hiện hữu ở làng nghề Ninh Hiệp, CAH Gia Lâm đã chủ động phối hợp với Đội QLTT số 8 - Chi cục QLTT Hà Nội, Phòng Y tế huyện và các cơ quan chức năng, thực hiện đồng bộ những giải pháp phòng ngừa. Chỉ huy Đội QLTT số 8 cho biết, hàng trăm lượt hộ kinh doanh, sản xuất cá thể, đại diện doanh nghiệp, đã được mời dự lớp tập huấn những nguyên tắc và quy trình kinh doanh, sơ chế thuốc. Cơ quan QLTT cùng CAH phối hợp với xã xây dựng các bài tuyên truyền, phát trên loa và thông qua các cuộc họp khu dân cư, để tác động đến ý thức của các hộ kinh doanh.

Song song với đó, các cơ quan chức năng cũng tăng cường công tác  kiểm tra, xử lý. Từ ngày 9-4-2016 đến nay, Đội QLTT số 8 phối hợp cùng CAH Gia Lâm đã phát hiện, xử lý 3 cửa hàng kinh doanh thuốc nam, thuốc bắc ở Ninh Hiệp vi phạm lỗi thu mua, bán nguyên liệu đông dược các loại không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc; lập biên bản thu giữ gần 1 tấn hàng hóa vi phạm. Đáng chú ý, ngày 11-4, cũng tại địa bàn xã Ninh Hiệp, tổ công tác Đội CSKT CAH Gia Lâm bắt quả tang 1 xe tải chở hơn 5,3 tấn dược liệu không đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Hơn 10 loại dược liệu trên xe được đưa từ Bắc Ninh về và đang trên đường vận chuyển đến Ninh Bình tiêu thụ. “Những sản phẩm không hợp lệ, nhập lậu sẽ bị tịch thu tiêu hủy theo quy định. Tuy nhiên bên cạnh đó, rất cần đến nhận thức của người tiêu dùng cũng như của các trường hợp sản xuất, kinh doanh dược liệu. Có như vậy, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh của cơ quan chức năng mới đạt hiệu quả cao nhất”, chỉ huy CAH Gia Lâm nhìn nhận.