Phòng cảnh sát PCCC số 3 kỷ niệm 5 năm thành lập

ANTĐ - Ngày 5-7, Cảnh sát PCCC số 3 thuộc Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức kỷ niệm 5 năm thành lập.

Dự buổi lễ có Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, Giám đốc Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo 3 quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm.

Trong những năm qua, Phòng cảnh sát PCCC số 3 phụ trách 3 quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm đã làm tốt công tác tham mưu cho Quận ủy, HĐND, UBND 3 quận, đã ban hành 103 văn bản chỉ đạo các cấp, các phòng ban ngành, đoàn thể và các cơ sở thực hiện luật PCCC, các Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, Thành phố về công tác PCCC cứu nạn, cứu hộ (CNCH). Cùng với đó đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCCC, sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 06/CT-TU, tổ chức hội nghị triển khai các biện pháp cấp bách về công tác PCCC; bảo vệ thành công tác sự kiện lớn của đất nước và quốc tế được tổ chức trên địa bàn, không để xảy ra cháy nổ, mất an ninh trật tự.

Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, Giám đốc Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Phòng Cảnh sát PCCC số 3

Hệ thống các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của UBND các quận đã góp phần nâng cao hiệu lực và chất lượng thực hiện của cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương, các đơn vị và nhân dân về công tác PCCC, CNCH.

Để kiềm chế và giảm các vụ xảy cháy, thiệt hại do cháy nổ gây ra, đơn vị đã chủ động xây dựng và ký kết quy chế phối hợp với các phòng ban của quận, phòng lao động thương binh và xã hội, phòng giáo dục, phòng tài chính, mặt trận tổ quốc, giám đốc công ty điện lực, công an các quận, BCH quân sự các quận; qua đó nâng cao công tác quản lý Nhà nước về PCCC, hạn chế tối đa về cháy nổ trên địa bàn đơn vị quản lý.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định đã biểu dương những nỗ lực đạt được của phòng Cảnh sát PCCC số 3, đồng thời nhấn mạnh, kết quả 5 năm qua là mốc son quan trọng để đơn vị tiếp tục có những bước tiến mới, trưởng thành hơn, vững vàng hơn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thiếu tướng Hoàng Quốc Định chỉ đạo, trong những năm tới, đơn vị cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, và cần tiếp tục “rèn cán, luyện quân”, giáo dục tự tưởng CBCS nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh nhuệ hơn để làm tốt công tác đảm bảo an toàn PCCC, giữ gìn ANTT góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa bàn.

Đại tá Lê Chí Cao tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp trên tại buổi lễ kỷ niệm

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, Đại tá Lê Chí Cao, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 3 xin hứa sẽ bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố, Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội để làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cũng như nhiệm vụ đảm bảo an toàn PCCC tại địa bàn. Đồng thời đoàn kết xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.