Phòng Cảnh sát môi trường tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

ANTD.VN - Sáng nay 13-5, Đảng bộ Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ CATP…

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, Đại tá Trần Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Phòng Cảnh sát môi trường cho biết, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Phòng Cảnh sát môi trường triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trong điều kiện có những thuận lợi là cơ bản, song cũng gặp không ít khó khăn thách thức.

Trước tình hình trên, Đảng uỷ, Chỉ huy phòng thường xuyên bám sát sự chỉ đạo của Cục Cảnh sát môi trường, Đảng uỷ - Ban Giám đốc CATP, sự phối hợp chẽ của các sở, ban, ngành chức năng, các đơn vị nghiệp vụ thuộc CATP và Công an các quận, huyện, thị xã, đặc biệt là nhân dân, kịp thời đề ra những chủ trương, định hướng đúng đắn, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Phòng Cảnh sát môi trường nhiệm kỳ 2015-2020.

Báo cáo kết quả của Đảng bộ Phòng Cảnh sát môi trường nhiệm kỳ 2015-2020, Trung tá Phạm Đức Thắng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát môi trường cho biết, trong nhiệm kỳ qua, công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường đạt được kết quả cao; làm tốt công tác phòng ngừa xã hội; công tác đấu tranh có trọng tâm, trọng điểm.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng tặng hoa chúc mừng Ban chấp hàng Đảng bộ Phòng Cảnh sát môi trường nhiệm kỳ 2020-2025

Từ tháng 5-2015/3-2020, Phòng Cảnh sát môi trường đã phát hiện, kiểm tra, phối hợp kiểm tra tổng số 3.768 vụ, việc, trong đó chuyển cơ quan điều tra, khởi tố 97 vụ (148 đối tượng); xử phạt vi phạm hành chính 3.235 vụ (3352 đối tượng), thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền gần 57 tỷ đồng…

Đối với công tác phối hợp phòng, chống tội phạm, đơn vị đã chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CATP, Công an các địa phương trong xây dựng, triển khai các kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với cá loại tội phạm, vi phạm pháp luật; điều tra khám phá các vụ việc. Bên cạnh đó đơn vị còn tổ chức tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Đảng uỷ - Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát môi trường luôn quán triệt CBCS thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đảm bảo nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục quy định…

Đặc biệt, đối với công tác xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng, xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, trung thành với mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng, sự nghiệp cách mạng của đất nước.

Đại tá Trần Anh Tuấn tiếp tục được tín nhiệm bầu là Bí thư Đảng ủy - Đảng bộ Phòng Cảnh sát môi trường

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, phát biểu tại Đại hội, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng chúc mừng Đại hội với sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, tâm huyết và đầy trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và mỗi đảng viên; quán triệt sâu sắc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy CATP; đồng thời đồng chí Phó giám đốc CATP bày tỏ sự đồng tình và thống nhất cao với những đánh giá về ưu, khuyết điểm được nêu trong báo cáo nhiệm kỳ vừa qua của Phòng Cảnh sát môi trường.

Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Phó Giám đốc CATP cũng yêu cầu Đảng bộ Phòng Cảnh sát môi trường tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa 11;  Chỉ thị số 48, Nghị quyết số 11 của Thành ủy Hà Nội về “tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”…

Bên cạnh đó cần phải nâng cao công tác nắm, phân tích và dự báo tình hình toàn diện, tại chỗ và từ xa từ đó chủ động tham mưu với Ban giám đốc CATP và các sở, ban, ngành của thành phố đề ra các biện pháp, giải pháp kịp thời ứng phó với tác động xấu về môi trường; thực hiện nghiêm túc, đồng bộ hiệu quả các biện pháp công tác Công an, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản.

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng cần phải tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, điều lệnh CAND.

Sau một buổi sáng với tinh thần làm việc tích cực, đoàn kết, dân chủ, Đại hội đại biểu Đảng bộ Phòng Cảnh sát môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban chấp hành gồm 9 đồng chí; tại Đại hội, Đại tá Trần Anh Tuấn tiếp tục được tín nhiệm bầu là Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Phòng Cảnh sát môi trường; Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ  XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 5 đồng chí.