CATP Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô:

Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ trong đảm bảo ANQG, TTATXH

ANTĐ - Chiều 23-10, CATP Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tổ chức hội nghị giao ban triển khai các kế hoạch, phương án bảo vệ các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn Thủ đô. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP và Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô đồng chủ trì hội nghị.

Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ trong đảm bảo ANQG, TTATXH ảnh 1Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP Hà Nội (bên phải) tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô vừa được bầu bổ sung vào Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Tại hội nghị, Thiếu tướng Phạm Xuân Bình, Phó Giám đốc CATP đã khái quát một số tình hình, kết quả phối hợp giữa CATP và Bộ Tư lệnh Thủ đô trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANQG, TTATXH của 2 lực lượng trong thời gian qua và phương hướng trong thời gian tới. Trong năm 2015, quán triệt chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP Hà Nội, CATP đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô triển khai một số công tác cơ bản như triển khai các phương án bảo vệ cụ thể; Tập luyện, diễn tập các phương án; Chủ động nắm chắc tình hình; Trao đổi xử lý thông tin cháy nổ; Triển khai các phương án đảm bảo ATGT; Chủ động phối hợp, huy động sức mạnh của nhân dân vào công tác đảm bảo ANTT.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh khẳng định, từ đầu năm đến nay, nhất là trong quý III, 2 lực lượng đã luôn gắn bó bền chặt, cùng nhau sát cánh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn. Đồng thời, Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh cũng nêu một số vấn đề trọng tâm cần phối hợp trong thời gian tới. 

Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ trong đảm bảo ANQG, TTATXH ảnh 2CATP Hà Nội phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Thủ đô diễn tập chống khủng bố trên sông Hồng
Ảnh: Phú Khánh

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đánh giá công tác phối hợp trong thời gian vừa qua của 2 đơn vị đã đi vào thực chất, đạt được nhiều kết quả thắng lợi. Trong thời gian tới, trên địa bàn Thủ đô có một số sự kiện chính trị quan trọng như Đại hội Đảng bộ TP, do đó để đạt được mục tiêu đề ra, 2 lực lượng cần tập trung vào một số nội dung: Phối hợp tham mưu cho Thành ủy, UBND TP các biện pháp, giải pháp đảm bảo an ninh chính trị nội bộ; Nắm chắc tình hình các mục tiêu địa bàn; Đảm bảo TTATGT trong thời gian diễn ra Đại hội; Đảm bảo giữ vững ổn định ANCT, TTATXH ở Thủ đô trong mọi tình huống không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Để hoàn thành nhiệm vụ, cần quán triệt đến toàn thể CBCS yêu cầu nhiệm vụ cụ thể, kịp thời báo cáo đến chỉ huy 2 đơn vị để tham mưu cho thành phố, lãnh đạo 2 bộ để có phương hướng chỉ đạo, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến ANQG, TTATXH...

Cũng tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và CBCS Công an Thủ đô đã chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô vừa được bầu bổ sung vào Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, tin tưởng rằng đồng chí cùng với tập thể Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ tiếp tục quan tâm phối hợp chặt chẽ với CATP để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.