Phối hợp, giữ vững an ninh trật tự địa bàn Thủ đô

ANTD.VN - Sáng 25-10, CATP Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Cảnh sát PC&CC Hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết quý III-2016 về triển khai Quy chế phối hợp thực hiện Nghị định 77/2010 của Chính phủ.

Thiếu tướng Phạm Xuân Bình, Phó Giám đốc CATP; Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô; Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc Cảnh sát PC&CC đồng chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Phạm Xuân Bình, Phó Giám đốc CATP; Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BTL Thủ đô; Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc Cảnh sát PC&CC đồng chủ trì hội nghị giao ban

Trong quý III-2016, các lực lượng vũ trang Thủ đô dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Thành phố,  đã phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH và nhiệm vụ quốc phòng. Ba lực lượng đã chủ động tham mưu với Thành ủy, UBND TP các giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo ANTT, kịp thời xử lý các tình huống phức tạp xảy ra, giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn Thủ đô.

Ba lực lượng đã trao đổi 750 tin tập trung vào tình hình ANCT, TTATXH, bảo vệ các sự kiện chính trị ngoại giao, đối ngoại, kinh tế văn hóa trên địa bàn; chủ động nắm tình hình, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Công điện số 03 của UBND TP về ứng phó với nắng nóng kéo dài, Công điện của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và UBND TP về ứng phó với cơn bão số 1 và số 3.

Ba lực lượng cũng đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng các bộ luật liên quan đến lực lượng Công an, Quân đội, CS PC&CC. Đã tổ chức 343 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho hơn 51.000 lượt cán bộ, chiến sỹ; tổ chức thành công nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2016 với nhiều thành phần tham gia.

Phối hợp, giữ vững an ninh trật tự địa bàn Thủ đô  ảnh 2

Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh thông tin một số vấn đề nổi bật tại buổi giao ban

Tại hội nghị, đại diện Công an thị xã Sơn Tây, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sóc Sơn, Phòng Cứu hộ, cứu nạn Cảnh sát PC&CC, CAH Thạch Thất, Ban Chỉ huy quân sự quận Ba Đình, CAQ Tây Hồ đã trình bày tham luận làm rõ thêm những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phối hợp đảm bảo ANTT, nhiệm vụ quốc phòng an ninh  trên địa bàn.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô, Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh đã cung cấp, dự báo thông tin về một số vấn đề nổi bật trên lĩnh vực an ninh chính trị hiện nay. Đồng tình và nhất trí với nội dung 3 đơn vị đã chuẩn bị, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô đánh giá cao công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng ở cơ sở của 3 lực lượng như cùng tổ chức diễn tập phòng thủ, diễn tập PCCC cứu hộ cứu nạn, trao đổi thông tin, xử lý môi trường.

Tại buổi giao ban, Đại tá Nguyễn Tuấn Anh cũng cảm ơn sự quan tâm của CATP Hà Nội, Bộ tư lệnh Thủ đô đã phối hợp, tổ chức thành công kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống lực lượng PCCC, 15 năm ngày hội toàn dân PCCC. Trong thời gian tới là mùa hanh khô, đại diện lãnh đạo CS PC&CC mong tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ, để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phối hợp, giữ vững an ninh trật tự địa bàn Thủ đô  ảnh 3

Thiếu tướng Phạm Xuân Bình kết luận hội nghị sơ kết

 Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Phạm Xuân Bình, thay mặt chỉ huy 3 lực lượng đã đánh giá cao công tác phối hợp, đặc biệt với các sự kiện phát sinh như xử lý môi trường, bão, sự cố sập nhà… Trong quý IV, nhiệm vụ còn hết sức nặng nề, Thiếu tướng Phạm Xuân Bình đề nghị 3 lực lượng tiếp tục phối hợp tham mưu cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Thành phố, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ đảm bảo ANTT, phòng chống cháy nổ, đảm bảo tuyệt đối an toàn sự kiện chính trị xã hội ngoại giao trên địa bàn, trước mắt là hội nghị ACMES, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV, bảo vệ lễ Noel, Tết Dương lịch và nguyên đán sắp tới. “Để giải quyết, đáp ứng yêu cầu đề ra từ các vấn đề mới, đặc biệt là các luật mới thông qua, đề nghị 3 lực lượng chuẩn bị các phương án mới, bổ sung kế hoạch, phương án, tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động hơn trong xử lý các tình huống phát sinh, nhất là trong lĩnh vực an ninh nông thôn” - Thiếu tướng Phạm Xuân Bình nhấn mạnh.