Phối hợp đẩy nhanh tiến độ dự án thí điểm xe buýt nhanh tại Hà Nội

ANTĐ -  Chiều 9-5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Ngân hàng thế giới (WB), do Bà Victoria Kwakwa - Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB), phụ trách Khu vực Đông Á Thái Bình Dương về dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội. 

 Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung tặng hoa chúc mừng Victoria Kwakwa được bổ nhiệm cương vị Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB), phụ trách  Khu vực

Đông Á Thái Bình Dương

Giám đốc Sở GTVT Vũ Văn Viện cho biết, Hà Nội đang tập trung đầu tư xây dựng hệ thống xe buýt nhanh vận chuyển khối lượng lớn (BRT). Đây là một trong những dự án phát triển vận tải hành khách công cộng trọng điểm, quy mô lớn của Hà Nội. Dự án sử dụng vốn vay WB, vốn viện trợ từ Quỹ môi trường toàn cầu (GEF) và vốn đối ứng từ ngân sách TP. Tổng mức đầu tư điều chỉnh của dự án là khoảng 332 triệu USD, trong đó vốn vay là trên 115,5 triệu USD, vốn viện trợ là 11,5 triệu USD, vốn đối ứng của TP là trên 205,851 triệu USD…

Hiện nay, tình hình triển khai dự án cơ bản đạt mục tiêu những phần việc quan trọng. Bên cạnh đó, để tháo gỡ khó khăn, đảm bảo tiến độ dự án Sở GTVT cũng đưa ra các kiến nghị liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Sở GTVT cũng kiến nghị, TP đồng ý để Sở GTVT và Công ty TNHH MTV công viên cây xanh phối hợp triển khai thiết kế trồng cây xanh thảm cỏ tuyến đường từ sân bay Nội Bài nối đường vành đai 2 vào trung tâm TP…

Đánh giá cao hiệu quả hợp tác giữa WB và TP Hà Nội, bà Victoria Kwakwa cơ bản đồng ý với đề xuất của TP theo hướng điều chỉnh một số hạng mục mang tính kỹ thuật .

Hoan nghênh sự phối tích cực của WB và nỗ lực của cá nhân bà Victoria Kwakwa trong thời gian qua, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung khẳng định, TP luôn tạo thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ dự án. Chủ tịch UBND TP yêu cầu các đơn vị tiếp tục hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung gửi lời chúc mừng bà Victoria Kwakwa khi bà được bổ nhiệm cương vị Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB), phụ trách khu vực Đông Á Thái Bình Dương. Chủ tịch UBND TP Hà Nội mong muốn bà tiếp tục là cầu nối hiệu quả, giúp đỡ Việt Nam cũng như TP Hà Nội đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm sử dụng vốn vay của WB…