Phối hợp đảm bảo tuyệt đối ANTT các bệnh viện trên địa bàn Thủ đô

ANTĐ -Sáng nay 17-6, CATP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữ CATP Hà Nội với Sở Y tế Hà Nội và các bệnh viện trên địa bàn thành phố.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế; Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo các bệnh viện đóng trên địa bàn TP Hà Nội.

Về phía CATP Hà Nội có Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội cùng đại diện các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội và các phòng chức năng, Công an quận, huyện.

Xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm

Kết quả đánh giá 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp nêu rõ: CATP Hà Nội và Sở Y tế, các bệnh viện trên địa bàn thành phố đã phối hợp, giải quyết tốt một số vụ việc phức tạp liên quan đến ANTT. Công an các đơn vị đã tiến hành điều tra cơ bản, rà soát, thống kê các đối tượng hình sự, cò mồi tại các bệnh viện, xác định các địa bàn có dấu hiệu phức tạp về ANTT, dựng các ổ nhóm, nhận diện đối tượng chuyên hoạt động phạm tội nhất là các đối tượng trộm cắp, móc túi, lừa đảo, cướp giật...trên cơ sở đó triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý, răn đe.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đánh giá cao công tác phối hợp giữa các đơn vị , và trân trọng cảm ơn CATP Hà Nội đã giúp đỡ đảm bảo ANTT tại các bệnh viện trong thời gian qua

Lực lượng cảnh sát bảo vệ phối hợp với lực lượng CSHS, CAP thường xuyên kiểm tra, tuần tra mật phục trong và ngoài bệnh viện, trấn áp, bắt giữ đối tượng có hành vi vi phạm. Các lực lượng cũng thường xuyên trao đổi thông tin, hình ảnh các đối tượng cò mồi, trộm cắp, lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản...trong các bệnh viện để thông báo công khai cho người dân đến khám, chữa bệnh biết, chủ động phòng tránh và phát hiện, tố giác tội phạm.

Kết quả tình trạng mất cắp tài sản của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân giảm đáng kể. Trong 2 năm thực hiện Quy chế, CATP Hà Nội đã bắt, xử lý 38 vụ cò mồi gây mất ANTT; tiến hành điều tra, xác minh làm rõ 158 vụ trộm cắp tài sản tại các bệnh viện; 9 vụ lừa đảo; 3 vụ cướp tài sản cùng nhiều vụ chống người thi hành công vụ khác; xử lý 197 vụ gây rối trật tự công cộng...

Trên lĩnh vực đảm bảo trật tự ATGT tại các cổng bệnh viện, nhìn chung tình hình trật tự ATGT tại các khu vực trước, trong và xung quanh các bệnh viện đã cơ bản đi vào ổn định, không để xảy ra tắc nghẽn giao thông. Lực lượng CSGT đã tổ chức hướng dẫn, phân luồng giao thông trong giờ cao điểm tại những khu vực này qua đó giải quyết cơ bản tình trạng ùn tắc, taxi dừng đỗ đón trả khách sai quy định nhất là tại những bệnh viện lớn.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử phạt hơn 14.000 trường hợp vi phạm. CATP Hà Nội đã giải quyết tình trạng lập bãi trông giữ phương tiện trái phép xung quanh bệnh viện; kiến nghị thu hồi giấy phép trông giữ xe tại cổng một số bệnh viện cũng như lập hồ sơ cưỡng chế tháo dỡ những điểm trông giữ xe trái quy định, góp phần hạn chế ùn tắc giao thông kéo dài trong giờ cao điểm.

Nâng cao hiệu quả phối hợp trên nhiều lĩnh vực quan trọng

Cũng tại Hội nghị, các đơn vị chức năng đã đánh giá cao công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về y tế. Qua 2 năm triển khai có hơn 5.500 lượt cơ sở hành nghề y dược tư nhân, phát hiện và xử phạt hành chính hơn 2.000 lượt cơ sở vi phạm về vệ sinh ATTP, nhiều cơ sở hoạt động không phép, vi phạm các quy định của pháp luật. Công tác đảm bảo sức khỏe, an toàn cho nhân viên y tế cũng được đẩy mạnh; phát hiện, xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi gây rối, lăng mạ, hành hung nhân viên y tế. Nhiều gương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các trung tâm y tế, bệnh viện đã được phát hiện, nhân rộng.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội điều hành buổi thảo luận; đồng thời trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo Bộ Y tế và Sở Y tế đối với các đơn vị trong việc thực hiện quy chế

Sở Y tế Hà Nội và các bệnh viện trên địa bàn TP đã hỗ trợ, phối hợp với CATP Hà Nội trong việc đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ y, bác sỹ của Bệnh viện CATP Hà Nội. Bên cạnh đó, các bệnh viện trên địa bàn thành phố cũng đã nhiệt tình khám chữa bệnh cho CBCS và thân nhân các CBCS, giúp CBCS yên tâm công tác, chiến đấu, bảo đảm ANCT, trật tự ATXH của Thủ đô...

Sau khi lắng nghe 10 ý kiến tham luận, đánh giá nhận xét của đại diện lãnh đạo các bệnh viện, phòng nghiệp vụ CATP, Sở Y tế...và 6 nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian tới, thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, đồng chí Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y Tế đánh giá cao kết quả đã đạt được của CATP Hà Nội với Sở Y tế và các bệnh viện qua 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp. Theo đồng chí Thứ trưởng, những con số về số vụ việc vi phạm bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ, xử lý, cũng như đảm bảo tuyệt đối ANTT trong, khu vực xung quanh các bệnh viện đã thể hiện sự cố gắng, nỗ lực, trách nhiệm của CATP Hà Nội đối với ngành Y tế Thủ đô nói chung và các biện viện đóng trên địa bàn Hà Nội nói riêng.

Đại diện các đơn vị tham gia Hội nghị

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế cũng biểu dương sự phối hợp hiệu quả của Sở Y tế Hà Nội và các bệnh viện đóng trên địa bàn Thủ đô với CATP Hà Nội; đồng thời tin tưởng rằng, công tác phối hợp sẽ ngày càng chặt chẽ, bền vững và phát huy hiệu quả hơn nữa. Cùng với sự hỗ trợ giúp đỡ của CATP Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Y tế cũng nêu ra nhiều biện pháp, giải pháp để Sở Y tế Hà Nội và các bệnh viện thực hiện, góp phần đẩy mạnh công tác giữ gìn đảm bảo ANTT, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, điều trị...

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tình cảm của đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế với CATP Hà Nội nói chung và trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý việc thực hiện quy chế phối hợp. Giám đốc CATP khẳng định những ý kiến chỉ đạo, đóng góp, đánh giá của các đơn vị chức năng chính là tài liệu hết sức quý báu, nhằm tiếp tục bổ sung vào chương trình công tác, giúp cho việc phối hợp giữa các đơn vị trong quá trình thực hiện Quy chế ngày càng đạt được hiệu quả cao, bền vững...

Cũng tại Hội nghị, thay mặt UBND TP Hà Nội, đồng chí Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã tặng Bằng khen của UBND TP Hà Nội cho 6 tập thể và 4 cá nhân; Sở Y tế Hà Nội và CATP Hà Nội tặng Giấy khen cho 54 tập thể và 60 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quy chế phối hợp...