Phối hợp chặt chẽ trong nhiệm vụ an ninh và quốc phòng

ANTD.VN - Chiều ngày 16-8, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP Hà Nội và Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô đã đồng chủ trì Hội nghị giao ban và sơ kết 6 tháng đầu năm kết quả thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ và triển khai công tác phối hợp 6 tháng cuối năm.

Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe báo cáo chung về kết quả công tác phối hợp giữa hai lực lượng CATP Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô, sau đó các ý kiến phát biểu tham luận cơ bản nhất trí, bổ sung, thống nhất thêm một số vấn đề để hoàn thành nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm.

Phối hợp chặt chẽ trong nhiệm vụ an ninh và quốc phòng ảnh 1

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, hại lực lượng đã phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

 Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô và Công an Thành phố đã phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn thành phố. Hai lực lượng đã phối hợp triển khai hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm với 1.183 lượt kỳ cuộc quan trọng của Đảng, Nhà nước diễn ra trên địa bàn thành phố. Đặc biệt là Hội nghị thượng đỉnh Mỹ -Triều Tiên lần thứ 2 diễn ra tại Hà Nội, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, Hội nghị Trung ương 9, 10 khoá XII, Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV...), được các cấp lãnh đạo và nhân dân, bạn bè, khách quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Công tác phối hợp tham mưu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố trong chỉ đạo nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và quốc phòng trên địa bàn thành phố được tiến hành chủ động, thường xuyên, hiệu quả, sát với thực tế. Công tác phối hợp trong trao đổi tin, tình hình; triển khai lực lượng, phương tiện, biện pháp nắm tình hình, giải quyết các tình huống cụ thể liên quan nhiệm vụ công tác phối hợp được tiến hành đồng bộ, nhịp nhàng, đạt hiệu quả cao. Công tác vận động quần chúng, tuyên truyền, giáo dục tiếp tục được quan tâm, coi trọng, góp phần huy động đông đảo sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình, tích cực của các tầng lớp nhân dân Thủ đô đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố...

Phối hợp hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý nhà nước về ANTT, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; qua đó hai đơn vị đã xây dựng, triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm 6 tháng đầu năm 2019, kết quả hai đơn vị đã xác lập, đấu tranh thành công 1.838 vụ với 2.601 đối tượng phạm pháp hình sự, 1.771 vụ với 1.840 đối tượng vi phạm trật tự quản lý kinh tế, thu nộp ngân sách nhà nước 460 tỷ đồng; triệt xóa 1.724 vụ án ma túy với 2.346 đối tượng và 4.053 vụ án với 4.133 đối tượng vi phạm về môi trường, phạt tiền 20 tỷ đồng.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao kết quả trong công tác phối hợp giữa hai lực lượng trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh hai lực lượng phát huy kết quả đạt được, đồng thời phải khắc phục những khuyết điểm, tồn tại để thời gian tới làm tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.