Phối hợp chặt chẽ, đấu tranh hiệu quả tội phạm xuyên quốc gia

ANTD.VN - Trung tướng Trần Văn Vệ, quyền Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an đã nhấn mạnh tới nhiều lĩnh vực hợp tác với lực lượng Cảnh sát, Bộ An ninh nước CHDCND Lào, khẳng định quyết tâm đấu tranh hiệu quả tội phạm xuyên quốc gia.

Ngày 26-7, hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm giữa lực lượng Cảnh sát, Bộ Công an nước CHXHCN Việt Nam với lực lượng Cảnh sát, Bộ An ninh nước CHDCND Lào lần thứ IX đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội.

Đây là hoạt động nằm trong Hiệp định hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh nước CHDCND Lào năm 2018 và Biên bản Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo TTATXH giữa lực lượng Cảnh sát hai nước.

Trung tướng Trần Văn Vệ, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an làm Trưởng đoàn, vui mừng đón tiếp Thiếu tướng Thong Lếch Măng No Mệch, Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh nước CHDCND Lào, Trưởng đoàn đại biểu lực lượng Cảnh sát Lào tham dự hội nghị.

Đoàn đại biểu lực lượng Cảnh sát hai nước Việt Nam - Lào chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị

Hội nghị đã dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận về kết quả tổ chức thực hiện Biên bản Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo TTATXH giữa lực lượng Cảnh sát hai nước lần thứ VIII được tổ chức vào năm 2017.

Hai bên thống nhất tiếp tục hợp tác trên các lĩnh vực như: Trao đổi thông tin tội phạm; hợp tác điều tra tội phạm; hợp tác phòng, chống ma túy phối hợp bảo vệ ANTT giữa các tỉnh có chung đường biên giới; hợp tác về Interpol, Aseanpol; hợp tác đào tạo và trao đổi kinh nghiệm phòng, chống tội phạm; hợp tác hỗ trợ vật tư, tư vấn kỹ thuật và các mặt khác nhằm đảm bảo ANTT khu vực biên giới góp phần xây dựng biên giới Việt – Lào thành biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Hai bên thống nhất thiết lập đầu mối trao đổi thông tin giữa hai lực lượng Cảnh sát và nhất trí tiếp tục luân phiên tổ chức hội nghị mỗi năm một lần; khẳng định cam kết và quyết tâm tiếp tục hợp tác toàn diện trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm giữa lưc lượng Cảnh sát hai nước.