Bến Tre

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh kêu gọi quản lý tài nguyên nước hiệu quả và bền vững

ANTĐ - Tại Hội thảo diễn đàn hợp tác Á-Âu, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh đã kêu gọi các thành viên cộng đồng quốc tế Á- Âu tăng cường hợp tác trong quản lý và sử dụng nguồn nước và thúc đẩy phát triển tài nguyên nước bền vững.

Ngày 4/6, tại tỉnh Bến Tre, Bộ Ngoại giao Việt Nam, Bộ Tài Nguyên và Môi trường và các thành viên Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM) đăng cai tổ chức “Hội thảo ASEM về tăng cường phối hợp hành động trong quản lý nước nhằm định hình chương trình nghị sự sau 2015”.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu tại Hội thảo ASEM

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì hội thảo. Hội thảo còn có sự góp mặt của lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương liên quan, cùng hơn 180 đại biểu trong và ngoài nước, đến từ 53 quốc gia thành viên ASEM và các tổ chức khu vực, quốc tế liên quan, và đại diện của 14 tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Sự kiện diễn ra đúng vào dịp cộng đồng quốc tế chung tay hành động vì mục tiêu phát triển bền vững, đẩy mạnh hoàn thành các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Đây  còn là sáng kiến của Liên minh châu Âu và 7 quốc gia thành viên Danube-Mekong gồm: Hungary, Romania, Bulgaria, Lào, Thái Lan, Slovakia và Việt Nam.

Đứng trước những nhu cầu bức xúc về nước, tình trạng ô nhiễm môi trường, cạn kiệt nguồn nước đã xảy ra một số nơi không chỉ ở Việt Nam mà còn một số nước trên thế giới và ảnh hưởng của sự biến đổi khí hậu toàn cầu,.. thêm vào đó là hệ thống pháp luật về tài nguyên nước chưa được hoàn chỉnh đặt ra những khó khăn, thách thức không nhỏ đối với công tác quản lý tài nguyên nước trong thời gian tới.

Trước thực trạng này, Hội thảo sẽ tập trung đánh giá những rủi ro và tác động từ các hiện tượng khí hậu cực đoan tại các nước thành viên ASEM và gợi mở cho các thành viên ASEM cũng như Việt Nam những giải pháp đồng bộ và các tiếp cận toàn cầu, đa ngành, đa lĩnh vực trong quản lý tài nguyên nước. Đây là một đóng góp cụ thể của ASEM đối với các nỗ lực của cộng đồng quốc tế về phát triển bền vững và ứng phó với các thách thức toàn cầu.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý, sử dụng nguồn nước đối với mỗi quốc gia, đặc biệt trước thực trạng cạn kiệt nguồn nước ngầm tại nhiều khu vực trên thế giới, cũng như vấn đề nước biển dâng, triều cường dâng cao và xâm nhập mặn gia tăng. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và cam kết gia tăng mạnh mẽ trong hợp tác quốc tế quản lý tài nguyên nước gắn với phát triển bền vững. Đồng thời ông cũng kêu gọi các quốc gia thành viên ASEM cần thống nhất trong nhận thức và hành động để đảm bảo vấn đề nguồn nước có vị trí xứng đáng trong chương trình nghị sự phát triển sau năm 2015. Phó thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và cam kết gia tăng mạnh mẽ trong hợp tác quốc tế quản lý tài nguyên nước gắn với phát triển bền vững.

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định, bảo vệ tài nguyên nước trở thành một ưu tiên hợp tác của Diễn đàn ASEM. Việc đăng cai lần này nhằm phát huy vị thế của Việt Nam trong ASEM, tranh thủ sự ủng hộ và phối hợp của các thành viên ASEM, đặc biệt là Liên minh châu Âu, các nước ven sông Danube đối với các vấn đề về nguồn nước và hợp tác Mekong.

Dự kiến Hội thảo ASEM sẽ diễn ra trong hai ngày từ ngày 4 đến ngày 5/6.