TP.Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khen Hải quan Tân Sơn Nhất vụ bắt giữ lô súng đạn "khủng"

ANTĐ - Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư khen Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thuộc Cục hải quan TP.HCM vì thành tích khám phá lô vũ khí quân dụng "khủng" vào cuối tháng 7/2015.

Liên quan đến vụ “Bắt lô vũ khí quân dụng cực lớn ở sân bay Tân Sơn Nhất” như Báo Điện tử ANTĐ đã thông tin, ngày 4/8 Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã vinh dự đón nhận thư khen, chúc mừng của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, kiêm Trưởng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia.

Lô vũ khí quân dụng bị bắt giữ tại sân bay

Thư của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết: “Thay mặt Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Tôi ghi nhận và biểu dương thành tích của các đồng chí. Kết quả hoạt động này góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tôi mong rằng, thời gian tới các đồng chí tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công”.

Trước đó, ngày 31/7 Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an đã tiến hành chặn, kiểm tra đột xuất với lô hàng trên một chuyến bay từ Thổ Nhĩ Kỳ vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Qua đó phát hiện có 94 khẩu súng ngắn cùng 472 băng đạn.

Cận cảnh súng đạn quân dụng vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam

Vụ việc đã được chuyển giao cho Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra.