Phát triển bền vững tình đoàn kết Việt Nam - Campuchia

ANTD.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia, sáng 21-7, tại Thủ đô Phnom Penh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đoàn Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam và Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Campuchia-Việt Nam, do bà Men Som On, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam làm Trưởng đoàn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp bà Men Som On, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam

Nhân dịp này, bà Men Som On chân thành cảm ơn sự giúp đỡ to lớn mà Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam luôn dành cho nhân dân Campuchia trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Bà Men Som On giới thiệu với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về các hoạt động thiết thực, ý nghĩa của Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam thời gian qua, qua đó góp phần phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về truyền thống quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, đồng thời vận động nhân dân tích cực triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng được trở lại thăm đất nước Campuchia và gặp lại những người bạn thân thiết của Việt Nam; bày tỏ hài lòng về những kết quả đã đạt được trong chuyến thăm Campuchia lần này, các cuộc hội đàm, hội kiến đã diễn ra trong bầu không khí thân tình, cởi mở, tình cảm hữu nghị anh em thân thiết.

Tổng Bí thư nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Campuchia có truyền thống lâu đời, trải qua 50 năm chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, đã được thử thách qua thời gian và sẽ tiếp tục được vun đắp, phát triển bền vững trong tương lai.

Những thành quả đạt được trong quan hệ hai nước là kết quả những nỗ lực cố gắng, sự đóng góp của các cấp, các ngành, các địa phương, trong đó có Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam. Tổng Bí thư mong muốn hai Hội Hữu nghị hai nước tăng cường phối hợp tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động thiết thực, hiệu quả, vì sự phồn vinh của mỗi nước, sự vững bền của quan hệ Việt Nam-Campuchia.

Cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu, đã có buổi làm việc với ông Ouk Kim Lek, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Campuchia. 

Đánh giá cao những thành tựu đạt được về công tác phối hợp giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đề nghị hai bên cần tiếp tục triển khai có hiệu quả các kế hoạch hợp tác mà hai bộ đã ký kết, nhằm xây dựng một đường biên giới hòa bình, đảm bảo an ninh trật tự. 

Về phần mình, Quốc vụ khanh Ouk Kim Lek nêu cao quyết tâm phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, đặc biệt là với các tỉnh có chung đường biên giới, đập tan các âm mưu của các thế lực thù địch nhằm phá hoại an ninh trật tự, ổn định chính trị của mỗi nước.