Phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

ANTD.VN  - Thiếu tướng Bạch Thành Định - Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu đó với CAQ Hoàn Kiếm, tại  Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (16/6/1967- 16/6/2017), được quận Hoàn Kiếm tổ chức chiều 12-6.

Các đồng chí: Thiếu tướng Bạch Thành Định- Phó Giám đốc CATP Hà Nội; Hoàng Công Khôi- Thành uỷ viên, Bí thư quận uỷ quận Hoàn Kiếm, cùng lãnh đạo các đơn vị, phòng nghiệp vụ CATP đã đến dự và chúc mừng các thế hệ làm công tác phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của quận Hoàn Kiếm.

Lễ kỷ niệm 50 năm lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Trong 50 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng làm công tác phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ quận Hoàn Kiếm đã góp phần tô thắm thêm truyền thống Cách mạng vẻ vang của CATP. Đảng, chính quyền và nhân dân của quận luôn đặt niềm tin vào lực lượng Công an trong công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Chặng đường 50 năm, lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ quận Hoàn Kiếm không ngừng lớn mạnh. Đội ngũ cán bộ được bổ sung, đào tạo cơ bản và dần được trẻ hoá, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mà các cấp lãnh đạo và nhân dân tin tưởng giao phó.

Phó Giám đốc CATP Bạch Thành Định trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Toàn quận Hoàn Kiếm hiện có 93 mô hình, chuyên đề về phong trào giữ gìn ANTT. Hoạt động của các mô hình, chuyên đề đã lôi cuốn được nhân dân tích cực tham gia, qua đó, nâng cao tính phòng ngừa, chủ động trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Thiếu tướng Bạch Thành Định- Phó Giám đốc CATP phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Tại Lễ kỷ niệm, Ban tổ chức đã trao tặng Giấy khen của Giám đốc CATP cho 110 tập thể và 184 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Thiếu tướng Bạch Thành Định- Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã biểu dương, chúc mừng các thế hệ làm công tác phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của quận Hoàn Kiếm,  đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới, các cán bộ làm công tác phong trào cần tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, hoạt động của các loại đối tượng; đẩy mạnh phong trào vận động toàn dân tích cực tham gia công tác phòng ngừa, phát hiện và tố giác tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội; không để phát sinh các tụ điểm phức tạp về ANTT để chủ động có giải pháp phòng ngừa hiệu quả”.

Phó Giám đốc Bạch Thành Định cũng yêu cầu, lực lượng công an phải là nòng cốt, tích cực, chủ động phối hợp với các ban ngành thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giữ gìn ANTT. Đồng thời, cần tăng cường tham mưu, xây dựng và tiến hành sơ kết, tổng kết các mô hình, chuyên đề hay để phát triển phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn.