Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hàng Bông lần thứ XII

Phát huy truyền thống đoàn kết

ANTĐ - Sáng 17-4 , Đảng bộ phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội  đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XII nhiệm kỳ 2015-2020. 

Trong nhiệm kỳ này, với truyền thống đoàn kết, là đơn vị nhiều năm đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Đảng bộ phường tiếp tục đổi mới phong cách lãnh đạo, quản lý, xây dựng phường ngày càng giàu đẹp, thanh lịch, văn minh.

Lãnh đạo Quận ủy Hoàn Kiếm đánh giá: Nhiệm kỳ qua với nhiều khó khăn thách thức song Đảng bộ và nhân dân phường Hàng Bông luôn phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo, đạt nhiều kết quả khả quan: Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ngoài quốc doanh thực hiện đạt mức tăng bình quân từ 5-7% năm. Triển khai có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh doanh trên địa bàn hoạt động có hiệu quả. Khuyến khích phát triển kinh tế nhất là phát triển các ngành nghề, mặt hàng thủ công truyền thống, phố nghề như : Kinh doanh, chế tác vàng, bạc, đá quý, nghề may da vải bạt phố Hà Trung, “tuyến phố ẩm thực” Tống Duy Tân- ngõ Hàng Bông….Phát triển kinh doanh thương mại-dịch vụ, nhiều chỉ tiêu KT-XH vượt chỉ tiêu nghị quyết ĐH lần thứ XI đề ra.

   Tuyến phố Tràng Thi, phường Hàng Bông phong quang, sạch đẹp

Đáng chú ý, phường đã làm tốt công tác xây dựng và quản lý đô thị, duy trì tốt trật tự và văn minh đô thị tại tuyến phố Hàng Bông, Tràng Thi và 3 địa bàn trọng điểm: Các bệnh viện, phố Quán Sứ, Phùng Hưng - Tống Duy Tân. Xây dựng mô hình liên kết cụm các bệnh viện, trường học, thường xuyên chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ tự quản , lực lượng chuyên trách giữ gìn trật tự đô thị, để tuyên truyền vận động người dân và các hộ kinh doanh trên địa bàn nâng cao ý thức giữ gìn TTĐT-VSMT, đồng thời tăng cường công tác xử lý các vi phạm.

Theo ông Hoàng Dương Lai, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường, trong công tác quản lý trật tự xây dựng, phường đã tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, kiên quyết, dứt điểm, đúng quy định đối với các vụ việc xây dựng không phép và sai phép, tỷ lệ công trình xay dựng có phép năm sau cao hơn năm trước, tỷ lệ công trình sai phép giảm dần.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ phường Hàng Bông phấn đấu đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, phát triển mạnh dịch vụ thương mại, du lịch theo hướng văn minh, hiệu quả, bền vững, gắn với nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.