Phát huy trí tuệ, bản lĩnh của những người chiến sỹ Công an Thủ đô

ANTD.VN - Ngày 11-8, Câu lạc bộ (CLB) sỹ quan công an hưu trí CATP Hà Nội đã tổ chức buổi gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND. 

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội và Thiếu tướng Bạch Thành Định, Phó Giám đốc CATP cùng dự và chúc mừng các cán bộ công an hưu trí.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, hơn 500 thành viên CLB sỹ quan hưu trí CATP Hà Nội đã ôn lại truyền thống 72 năm lịch sử của lực lượng Công an Thủ đô trong dòng chảy của lực lượng CAND nói chung, những chiến công xuất sắc qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và trong giai đoạn hiện nay...

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương tặng hoa chúc mừng và trao quà của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và cá nhân cho CLB sỹ quan hưu trí CATP Hà Nội

Đồng thời nhận thức sâu sắc rằng, dù trong những năm tháng gian khổ của thời kỳ chiến tranh trước đây, cũng như thực hiện nhiệm vụ hiện nay, nếu xây dựng được thế trận an ninh và được nhân dân tin tưởng giúp đỡ, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự chỉ đạo chuyên môn của Bộ Công an, chúng ta sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Là những sỹ quan công an hưu trí, các cán bộ hội viên sẽ tham gia tích cực hơn nữa bằng nhiều hoạt động thiết thực phong phú, góp phần xây dựng “ngôi nhà chung” của CLB sỹ quan hưu trí Công an Thủ đô.

Buổi gặp mặt là cuộc hội ngộ của hơn 500 cựu sỹ quan Công an Thủ đô

Chúc mừng những kết quả đã đạt được CLB sỹ quan hưu trí Công an Thủ đô trong năm qua, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương cũng bày tỏ lòng cảm ơn sự đóng góp tích cực, hiệu quả, tâm huyết của các sỹ quan hưu trí với nhiệm vụ công tác của CATP Hà Nội.

Mặc dù tuổi đã cao, mái tóc đã bạc, song vẫn bền tâm, vững chí, tràn đầy nhiệt huyết cách mạng, tích cực vận động gia đình, người thân và nhân dân nơi cư trú trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại cơ sở, đồng thời tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến giá trị, sâu sắc với CATP về công tác xây dựng lực lượng và công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô.

Đại tá Vũ Đình Hoành, Chủ nhiệm CLB sỹ quan hưu trí CATP Hà Nội bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội với CLB

“Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP luôn quan tâm, tôn trọng, ghi nhận, tạo điều kiện và đánh giá cao hoạt động của CLB sỹ quan hưu trí CATP. CLB cần có thêm nhiều hoạt động tích cực hơn nữa trong các lĩnh vực văn hóa văn nghệ, thể dục - thể thao, không chỉ là nhịp cầu kết nối sự gắn bó, tình đồng chí, đồng đội mà còn xây dựng hình ảnh người CBCS công an thân thiện, gần gũi, củng cố lòng tin của nhân dân đối với lực lượng CAND nói chung, Công an Hà Nội nói riêng” - Thiếu tướng Đoàn Duy Khương nhấn mạnh.

Cũng trong dịp gặp mặt này, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương đã dành phần lớn thời gian để trao đổi thông tin về tình hình thời sự trong nước và thế giới, để các cán bộ hưu trí có thêm thông tin góp phần tuyên truyền, định hướng dư luận, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.