Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong công việc

ANTD.VN - Là yêu cầu của Đại tá Đoàn Ngọc Hùng tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2017 của Cụm thi đua số 4 CATP Hà Nội được tổ chức vào chiều nay (10-11). 

Cụm thi đua số 4 gồm 8 đơn vị thuộc khối xây dựng lực lượng - hậu cần. Đánh giá chung của CATP, trong năm 2017 các đơn vị trong Cụm thi đua số 4 đã triển khai và tổ chức thắng lợi nhiệm vụ chính trị bằng những công việc cụ thể.

Tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị TƯ 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”; Chỉ thị số 03 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ trong CAND”.

Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong công việc ảnh 1

Đại tá Đoàn Ngọc Hùng phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị

Hưởng ứng phong trào thi đua năm 2017, các đơn vị trong cụm đã tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của Đảng, dân tộc và kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống các lực lượng trong CATP với nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực như các cuộc tọa đàm, các cuộc thi, tìm hiểu truyền thống, gặp mặt thế hệ cán bộ, biểu dương người có công, về nguồn tại các di tích lịch sử cách mạng, mít tinh kỷ niệm, đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng; tổ chức giải bóng đá, quần vợt nhân ngày Thể thao Việt Nam;

Hội phụ nữ Cụm thi đua số 4 tổ chức chương trình giao lưu tặng quà “Ước mơ cho con” cho bệnh nhi tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, ủng hộ Quỹ Vì Trường Sa thân yêu, thăm hỏi tặng quà cán bộ công nhân viên, thương binh, bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan, Ninh Bình nhân 70 năm Ngày thương binh liệt sỹ.

Bàn giao cờ luân lưu cho Phòng Hậu cần và Phòng Tổ chức cán bộ - đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua số 4 năm 2018

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng đánh giá cao và ghi nhận kết quả đã đạt được trong năm 2017 của các đơn vị trong Cụm thi đua số 4, đồng thời yêu cầu các đơn vị trong Cụm thi đua cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong công việc, nâng cao chất lượng công tác dự báo, nắm tình hình trên các mặt công tác, từ đó tham mưu hiệu quả các biện pháp, giải pháp trên các lĩnh vực… nhằm nâng cao hiệu quả các mặt công tác của CATP. Cụ thể hóa các chỉ tiêu công tác được CATP giao, để xây dựng tiêu chí thi đua cho phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng đơn vị.

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần của từng đơn vị gắn với đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phòng ngừa sai phạm trong nội bộ.

"Ước mơ của con" là một chương trình mang dấu ấn của Hội phụ nữ Cụm thi đua số 4

Đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó cần chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, có lịch và lộ trình tổ chức và điều hành có hiệu quả, sáng tạo các hoạt động của Cụm thi đua theo hướng thiết thực, tránh hình thức. Quan tâm, chú trọng đến công tác khen thưởng nhằm kịp thời động viên khích lệ CBCS có nhiều thành tích trong công tác.

Hội nghị cũng đã suy tôn các danh hiệu thi đua và bầu Phòng Hậu cần là đơn vị Cụm trưởng và Phòng Tổ chức cán bộ là đơn vị cụm phó Cụm thi đua số 4 năm 2018.