Phát huy thế mạnh Công an cơ sở, tạo nền tảng vững chắc đảm bảo an ninh trật tự

ANTD.VN - Ngày 5-6, Đảng bộ Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng đồng chí Nguyễn Xuân Lưu, Bí thư – Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân dự và chỉ đạo đại hội.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Công an quận Thanh Xuân đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, chú trọng công tác nghiệp vụ cơ bản; tập trung thực hiện các kế hoạch, chuyên đề phòng chống tội phạm. Các loại tội phạm được kiềm chế, không để xảy ra tình trạng hoạt động công khai, lộng hành gây nhức nhối trong dư luận.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội

Các đơn vị đã điều tra, khám phá 849/1063 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 79,8%; khám phá trọng án đạt 100%; phát hiện xử lý 2.712 vụ, 2.965 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, ma túy, môi trường...

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn được triển khai hiệu quả. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự đã có nhiều chuyển biến tích cực, tổ chức thực hiện tốt công tác thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh, triển khai sâu rộng.

Phát huy thế mạnh Công an cơ sở, tạo nền tảng vững chắc đảm bảo an ninh trật tự ảnh 3 

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công an quận Thanh Xuân nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công an quận Thanh Xuân đã có 1.986 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, 35 quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng; nhiều năm liền Công an quận đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, được Bộ Công an, UBND thành phố tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua.

Thay mặt Đảng ủy Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Đào Thanh Hải chúc mừng và biểu dương các thành tích Đảng bộ Công an quận Thanh Xuân đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đại hội bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ quận Thanh Xuân nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Phó Giám đốc cũng đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Công an quận Thanh Xuân cần tiếp tục thực hiện các chương trình, kế hoạch đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm liên quan đến hoạt động thanh toán, trả thù, bảo kê, siết nợ, tội phạm giết người, cướp tài sản, xâm hại phụ nữ và trẻ em, mua bán người.... Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả công tác giữ gìn trật tự đô thị, trật tự giao thông, trật tự công cộng. Thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy cứu nạn cứu hộ không để xảy ra các vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Cùng với đó, nâng cao công tác cải cách thủ tục hành chính, nhân rộng các mô hình, chuyên đề hay. Củng cố và đẩy mạnh các hoạt động của lực lượng Công an phường tạo nền tảng vững chắc cho công tác an ninh trật tự ở cơ sở.

Ban Chấp hành Đảng bộ Công an quận Thanh Xuân nhiệm kỳ 2020 -2025 ra mắt Đại hội

"Nhận thức và đặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng ở vị trí then chốt; siết chặt kỷ luật kỷ cương, lễ tiết tác phong chấp hành nghiêm điều lệnh, văn hóa ứng xử CAND", Thiếu tướng Đào Thanh Hải nhấn mạnh.

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết và dân chủ, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Công an quận Thanh Xuân gồm 15 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ quận Thanh Xuân nhiệm kỳ 2020-2025. Trung tá Đinh Tuấn Thành – Trưởng Công an quận được Đại hội tín nhiệm cao, tiếp tục bầu chọn làm Bí thư Đảng ủy Công an quận; Thượng tá Nguyễn Quốc Dũng - Phó trưởng Công an quận được tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy Công an quận.