Phát huy thành tích, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2016

ANTĐ - Ngày 20-1-2016, CAH Đông Anh, Hà Nội, đã tổ chức triển khai công tác công an năm 2016. Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng CAH Đông Anh, năm 2015, cán bộ chiến sỹ CAH đã chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các mặt công tác giữ gìn ANTT, đạt được các mục tiêu đề ra. Tình hình an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững ổn định, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ. Chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tích cực đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, ma túy, và các tệ nạn xã hội khác.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản trao Giấy khen của Giám đốc CATP Hà Nội cho Thượng tá Phạm Nam Thắng, Đội trưởng Đội CSHS - CAH Đông Anh

Theo đó, công tác vận động cai nghiện tự nguyện đạt 330% chỉ tiêu thành phố giao; điều tra khám phá nhanh 7 vụ trọng án, triệt phá 1 ổ, với 33 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc, bắt và vận động đầu thú 31 đối tượng truy nã, đạt tỷ lệ 129% chỉ tiêu CATP giao...

Thiếu tướng Đinh Văn Toản trao Giấy khen của Giám đốc CATP cho đại diện các đơn vị nghiệp vụ của CAH Đông Anh

Công tác quản lý hành chính về TTXH đã được triển khai đồng bộ, tăng cường cải cách hành chính trong lĩnh vực tiếp dân, giải quyết các thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho dân.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản trao Giấy khen của Giám đốc CATP cho Thiếu tá Nguyễn Thị Thảo, Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp CAH Đông Anh

Biểu dương, chúc mừng kết quả của CAH Đông Anh trong năm 2015 và rút kinh nghiệm từ những tồn tại, Thiếu tướng Đinh Văn Toản nhất trí với chương trình công tác năm 2016 của đơn vị; đồng thời nêu rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm Công an huyện Đông Anh cần thực hiện trong năm tới. Trong đó, tập thể chỉ huy Công an huyện cần nhanh chóng tiếp thu các chủ trương, chỉ đạo mới của lãnh đạo cấp trên và triển khai thực hiện tới toàn đơn vị. Tăng cường công tác nắm tình hình, tham mưu, phối hợp giải quyết kịp thời, triển khai nhiều chuyên đề về công tác an ninh trên các lĩnh vực. Đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm và phải xác định lấy phòng ngừa là chính. Tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác công an, lấy công tác điều tra cơ bản làm nền tảng.

“Chú trọng công tác quản lý trật tự an toàn giao thông, quản lý hành lang an toàn giao thông và kéo giảm tai nạn giao thông. Tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất của người chiến sỹ Công an Thủ đô Anh hùng” - Thiếu tướng Đinh Văn Toản nhấn mạnh và bày tỏ tin tưởng với những thành tích đạt được, cán bộ chiến sỹ CAH Đông Anh sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2016.