Phát huy kết quả trong công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ

ANTĐ - Phòng Cảnh sát PCCC số 7- huyện Thanh Trì thuộc Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội đã trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm thành lập vào sáng 22-7. Dự buổi lễ có Đại tá Tô Xuân Thiều, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội; đồng chí Trần Văn Khương, Bí thư huyện ủy Thanh Trì cùng đại diện các ban ngành huyện Thanh Trì.

Những ngày đầu thành lập, đơn vị được giao quản lý công tác PCCC trên địa bàn 3 huyện Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên. Trước những xu hướng phát triển kinh tế, địa bàn ngày càng phức tạp do công trình, nhà máy, khu công nghiệp phát triển, đơn vị đã được chia tách thành 2 phòng số 7 và số 12.

Với nhiệm vụ quản lý về an toàn PCCC tại địa bàn huyện rộng khoảng 63,17 km2 gồm 15 xã và 1 thị trấn, dân cư trên 200.000 người; cơ sở hạ tầng ở huyện Thanh Trì để phục vụ công tác chữa cháy có nơi còn hạn chế. Song, nhận thức được tránh nhiệm, nhiệm vụ, ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng ủy, Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC số 7 đã chủ động khắc phục khó khăn, vượt qua gian khó để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Văn Khương, Bí thư huyện ủy Thanh Trì chúc mừng ngày truyền thống và lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Phòng Cảnh sát PCCC số 7

Sau 5 năm đi vào hoạt động, đơn vị đã từng bước khẳng định vai trò của mình trong công tác an toàn PCCC tại địa bàn. Theo đó, đã xử lý kịp thời gần 300 vụ báo cháy, tổ chức thoát nạn cho 50 lượt người an toàn trong các vụ hỏa hoạn, cứu nạn.

Với quyết tâm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do cháy, đơn vị đã chủ động những biện pháp phòng và chống, đồng thời vận dụng lấy sức dân làm gốc. Cùng với công tác điều tra cơ bản, lập hồ sơ phương án chữa cháy, đơn vị đã triển khai thực tập gần 500 lượt phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Ông Trần Văn Khương, Bí thư huyện ủy Thanh Trì nhận xét: “5 năm qua, lực lượng Cảnh sát PCCC số 7 đã làm tốt công tác tham mưu cho huyện ủy, HĐND, UBND chỉ đạo các cấp, ban, ngành, đoàn thể và các cơ sở thực hiện tốt Luật PCCC, không để xảy ra cháy nổ, mất an ninh trật tự trên địa bàn”.

Đại tá Tô Xuân Thiều, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Hà Nội chúc mừng

Phòng CS PCCC số 7 

Đại tá Tô Xuân Thiều, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Hà Nội được biết: “Ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động, mặc dù cơ sở vật chất còn khó khăn song với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên, tập thể CBCS của đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Trong chặng đường 5 năm qua, với kết quả thành tích đạt được, Phòng Cảnh sát PCCC số 7 đã được Bộ Công an, UBND thành phố Hà Nội, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Hà Nội, UBND huyện Thanh Trì đã tặng Bằng khen, Giấy khen cho 47 lượt cho tập thể và 291 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc. Đơn vj được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh, và nhiều năm liên tục được nhận cờ dẫn đầu phong trào thi đua cấp cơ sở của UBND thành phố Hà Nội và Bộ Công an.