Phát huy hơn nữa nguồn lực trí tuệ của người cao tuổi

(ANTĐ) - Sáng 21-4, tại Hà Nội, đồng chí Trương Tấn Sang - ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm việc với Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Phát huy hơn nữa nguồn lực trí tuệ của người cao tuổi

(ANTĐ) - Sáng 21-4, tại Hà Nội, đồng chí Trương Tấn Sang - ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm việc với Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước luôn đánh giá cao vai trò, trí tuệ, những đóng góp của người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hoạt động của Hội và phong trào người cao tuổi có chuyển biến rõ nét, quan trọng. Trung ương Hội đã tổ chức một số hội nghị có ý nghĩa quan trọng phát huy tốt vai trò của người cao tuổi Việt Nam ở mọi miền, mọi vùng của đất nước như: Hội nghị toàn quốc người cao tuổi làm kinh tế giỏi, Hội nghị biểu dương Già làng tiêu biểu khu vực Tây Nguyên...

Đồng chí Trương Tấn Sang nêu rõ: Trong thời gian tới, Hội Người cao tuổi Việt Nam và người cao tuổi cần tiếp tục phát huy nhiều hơn nữa trí tuệ, sức lực, kinh nghiệm, uy tín của mình, đóng góp tích cực tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư’’.

Hội và người cao tuổi tích cực tham gia giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối, Nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước; tham gia xóa đói giảm nghèo ở địa phương, bảo tồn văn hóa dân tộc; giáo dục con cháu không mắc vào những thói hư tật xấu, các tệ nạn xã hội...

(Theo TTXVN)