Phát hiện thi thể cô dâu người Việt dưới thung lũng phía tây nam Hàn Quốc

ANTĐ -Giám đốc Bệnh viện đa khu vực Nam Bình Thuận, tỉnh Bình Thuận bị kỷ luật vì không chịu nhận chức Phó giám đốc Sở Y tế; Một cô dâu người Việt phát hiện bị chết dưới thung lũng tây nam Hàn Quốc; khách nước ngoài gây rối, đánh người tại Đà Nẵng… là những tin nổi bật trong bản tin.
Bản tin phát thanh ngày 30-7 do báo An ninh Thủ đô sản xuất

Cô dâu người Việt cãi nhau với chồng trước khi mất tích

Nguồn tin cộng đồng người Việt tại khu vực tỉnh Chonlanam-do (phía tây nam Hàn Quốc) cho biết, ngày 29-7, cảnh sát địa phương đã phát hiện thi thể một cô dâu người Việt dưới một thung lũng trong khu vực.

Nạn nhân là chị Đỗ Thị Mỹ Tiên (SN 1987 tại Tây Ninh) lấy chồng Hàn Quốc từ năm 2004. Hiện chị Tiên đã nhập quốc tịch Hàn Quốc và có một con trai 8 tuổi.
Phát hiện thi thể cô dâu người Việt dưới thung lũng phía tây nam Hàn Quốc ảnh 1
Xác cô dâu người Việt được tìm thấy dưới thung lũng phía tây nam Hàn Quốc (ảnh minh họa)

Cảnh sát địa phương đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra và sơ bộ kết luận chị Tiên đã bị sát hại khoảng 5 ngày trước, sau đó bị hung thủ đẩy xuống núi cùng với chiếc xe máy nhằm tạo hiện trường giả là một vụ tai nạn. Cảnh sát địa phương đã triệu tập chồng chị Tiên, 47 tuổi, để lấy lời khai.
Theo một số chị em người Việt lấy chồng Hàn Quốc ở cùng địa phương, trước khi mất tích, chị Tiên và chồng đã xảy ra mâu thuẫn và cãi vã. Mẹ đẻ chị Tiên đang có mặt tại Hàn Quốc để cùng với gia đình nhà chồng chị Tiên làm lễ an táng cho con gái.

Bác sĩ bị kỷ luật vì không chịu lên chức 

Sáng 30-7, Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận cho biết chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định kỷ luật cảnh báo bác sĩ Hồ Phi Long, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực nam Bình Thuận, vì lý do ông Long từ chối nhận chức Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận.

Trước đó, ngày 10-1-2014, chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ban hành quyết định điều động và bổ nhiệm bác sĩ Hồ Phi Long nhận chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận.

Tuy nhiên, ông Long cho rằng ông còn mẹ già (hiện ở huyện Đức Linh) đang đau ốm nên xin ở lại Đức Linh làm việc để có điều kiện chăm sóc mẹ già.

Trước đó, Hội đồng kỷ luật của tỉnh Bình Thuận đề nghị kỷ luật khiển trách ông Long. Theo Luật cán bộ, công chức, trường hợp này quy định rõ hình thức kỷ luật là cảnh cáo. UBND tỉnh Bình Thuận cho rằng vai trò của ông Long là huyện ủy viên, bí thư Đảng ủy, giám đốc bệnh viện, nhưng không chấp hành điều động và phân công của cấp trên, do vậy thi hành kỷ luật cảnh cáo bác sĩ Hồ Phi Long là phù hợp.

Khách nước ngoài gây rối, đánh người ở Đà Nẵng

Chiều 29-7, công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích liên quan đến người nước ngoài đối với ông Dennis Marshall Gray (68 tuổi, quốc tịch Mỹ).

Trước đó vào chiều 27-7, ông Gray đón taxi từ nơi cư trú ở tòa nhà Hoàng Anh Gia Lai đi chợ Hàn và trả số tiền là 46.000 đồng. Khi quay về, ông tiếp tục gọi taxi của tài xế Nguyễn Quý. Đến ngã tư Hoàng Hoa Thám - Lý Thái Tổ (cách nhà khoảng 300 m) thấy đồng hồ tính cước nhảy lên 51.000 đồng, cho là tài xế Quý gian lận nên ông Gray đã to tiếng, xô xát với tài xế rồi xé giấy đăng ký kiểm định xe, mở cửa taxi bỏ đi. Anh Quý chạy theo đòi tiền cước và tiếp tục bị ông này đuổi đánh. 

Hình ảnh ông Gray bị người dân dùng lốp xe quàng qua cổ, kéo ngã đập đầu vào xe ôtô

Nhiều người dân can ngăn nhưng ông Gray vẫn không trả tiền taxi mà còn dùng tay đánh vào mặt chị Nguyễn Cửu Thị Thùy Trang (40 tuổi, trú quận Liên Chiểu), là người đi đường, khiến chị này bị chấn thương sống mũi.

Cơ quan Công an cho rằng, ông Gray đã vài lần to tiếng với tài xế taxi và người dân sống trong khu vực lân cận. Khi công an đến nơi ở mời ông Gray về trụ sở làm việc, ông này cũng được cho là có thái độ không hợp tác, cử chỉ và lời nói thô tục.