Phát hiện quả bom dài 2,4 m khi đào đất đổ nền nhà

ANTĐ - Ngày 19-8, thông tin từ UBND xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, cho biết, Ban chỉ huy quân sự huyện Đô Lương đã phối hợp với lực lượng Công binh tỉnh Nghệ An di chuyển, phá hủy quả bom vừa phát hiện tại nhà anh Hoàng Hữu Tuấn (ở xóm Cồn Mội, xã Hòa Sơn) vào chiều 18-8.

Phát hiện quả bom dài 2,4 m khi đào đất đổ nền nhà ảnh 1

Quả bom khi được phát hiện tai nhà anh Tuấn

Theo đó, vào chiều 18-8, gia đình anh Tuấn mượn người đào đất phía sau núi để đổ nền nhà vừa làm móng xong. Trong lúc đào, mọi người phát hiện quả bom dài 2,4 m nằm ở độ sâu 4 m, ngay sát gian nhà bếp. 

Thông tin về sự việc được báo cáo lên chính quyền địa phương. Cơ quan chức năng nhận định đây là quả bom khoan có kích cỡ lớn, sức công phá mạnh chưa kích nổ. Khu vực phát hiện quả bom sau đó được lập chốt chặn để đảm bảo an toàn, chờ lực lượng chức năng đến xử lý, đưa đến nơi an toàn để phá hủy.

Đến ngày 19-8, Ban chỉ huy quân sự huyện Đô Lương đã phối hợp với lực lượng Công binh tỉnh Nghệ An di chuyển, phá hủy quả bom.