Phát động Tết trồng cây chung tay bảo vệ môi trường

ANTD.VN - Nhân dịp đầu xuân mới Mậu Tuất 2018, sáng nay (21-2), Huyện ủy, UBND và CAH  Phú Xuyên, Hà Nội đã phát động phong trào Tết trồng cây " Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" tại Trường Mầm non Phú Yên...

Đây là hoạt động thường niên của Huyện ủy, UBND và Ban Chỉ huy CAH Phú Xuyên nhằm hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Trong năm qua phong trào thi đua chung sức xây dựng Thủ đô xanh, sạch, đẹp; xây dựng, củng cố tình đoàn kết giữa lực lượng vũ trang huyện Phú Xuyên với nhân dân trong huyện đã được triển khai sâu rộng trên địa bàn. Theo kế hoạch, xuân mới Mậu Tuất 2018 Huyện ủy, UBND và lực lượng CAH đã tiếp tục có kế hoạch trồng trên 15.000 cây xanh trên các tuyến đường, tuyến phố trong khuôn viên trường học, cơ quan làm việc... nhằm tạo môi trường cảnh quan, bóng mát cho môi trường sư phạm và đô thị. Đây là cách tuyên truyên cùng với bà con nhân dân trên địa bàn chung tay bảo vệ môi trường.

Bà Phạm Hải Hoa, Bí thư huyện ủy Phú xuyên cùng bà con nhân dân phát động Tết trồng cây tại trường Mầm Non Phú Yên

Bà Phạm Hải Hoa, Bí Thư huyện ủy Phúc Xuyên phát biểu: “Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ, cứ mỗi độ xuân về, CBCS lại nô nức tổ chức “Tết trồng cây” làm theo lời Bác. “Tết trồng cây” đã trở thành nét đẹp trong những ngày mừng Đảng, mừng Xuân. Đây là một việc làm thể hiện quyết tâm thực hiện lời Bác dạy; góp phần đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhằm nâng cao hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự gắn kết giữa quân và dân, đồng thời qua đó mỗi người luôn nâng cao ý thức bảo vệ cảnh quan thiên nhiên xanh - sạch - đẹp, góp phần “làm cho đất nước càng ngày càng xuân”.