Pháp hỗ trợ xây dựng hệ thống quan trắc không khí tại Hà Nội

ANTĐ -  Chiều tối 8-4, tại Đại sứ quán Pháp (Hà Nội), Ủy iên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Đại sứ Pháp tại Việt Nam Jean-Noël Poirier đã ký kết biên bản thỏa thuận về chương trình quản lý chất lượng không khí trên địa bàn Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Đại sứ Pháp tại Việt Nam,
ngài Jean-Noël Poirier ký kết biên bản thoả thuận về chương trình quản lý chất lượng không khí tại Hà Nội

Tại lễ ký, Đại sứ Jean-Noël Poirier chia sẻ rằng Hà Nội có một vị trí đặc biệt trong lòng người Pháp. Ngài Đại sứ nói: “Người Pháp nào từng biết đến Hà Nội đều xao xuyến vì nét duyên dáng nơi đây. Tôi rất vui mừng khi Đại sứ quán Pháp có cơ hội góp phần mình vào nỗ lực chung  nhằm cải thiện điều kiện sống tại Hà Nội”

Theo Đại sứ Pháp, văn bản được ký kết là minh chứng cho tầm nhìn dài hạn và quyết tâm của TP Hà Nội cũng như cá nhân Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung trong việc cải thiện môi trường sống của người dân Hà Nội. Hà Nội cần các công cụ đo lường và phân tích chất lượng không khí để người dân có thông tin và để các cấp chính quyền đề ra các biện pháp hiệu quả nâng cao chất lượng môi trường của Thủ đô.  Là nước có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực này, Pháp mong muốn triển khai hệ thống quan trắc không khí tại Hà Nội.

Biên bản thoả thuận mở ra nhiều chương trình hợp tác giữa Pháp và TP Hà Nội trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Ngài Đại sứ cũng thông tin thêm, đầu tháng 9-2016, Tổng thống Pháp Francois Hollande sẽ sang thăm Việt Nam và Tổng thống Pháp rất quan tâm, hết lòng ủng hộ những dự án được ký kết hôm nay.

Chân thành cảm ơn tình cảm của ngài Đại sứ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, TP Hà Nội luôn xác định công tác bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. TP đã ban hành Chiến lược bảo vệ môi trường đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Khẳng định công tác này cần sự nỗ lực chung của toàn xã hội; sự quan tâm của các cấp ngành, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đánh giá cao sự hỗ trợ tích cực của bạn bè quốc tế, đặc biệt là Pháp – quốc gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Tin rằng những kết quả thu được từ chương trình hợp sẽ góp phần tích cực vào sự phát triển hài hòa, bền vững của  Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung khẳng định, UBND TP sẽ giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Pháp để triển khai ngay các phần việc liên quan; phấn đấu hoàn thành hệ thống quan trắc không khí ở Hà Nội vào tháng 9-2016, dịp Tổng thống Pháp Francois Hollande sang thăm Việt Nam.