Phấn đấu, học tập, thực hiện có hiệu quả tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

ANTD.VN - Toàn lực Công an TP. Hà Nội đang tích cực triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969-2/9/2019).

Thiếu tướng Đào Thanh Hải – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội, thay mặt Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP vừa ký văn bản số 186 / KH-CAHN-PX03, quán triệt đến toàn lực lượng Công an Thủ đô Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969-2/9/2019).

Nhiều hoạt động thiết thực được Công an Hà Nội tổ chức hướng đến kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo đó, mục đích quan trọng được Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP xác định trong việc xây dựng, triển khai Kế hoạch số 186, là ôn lại, khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc của lực lượng Công an Thủ đô đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đánh giá, tổng kết những thành tựu, bài học kinh nghiệm và biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó phấn đấu, học tập và thực hiện có hiệu quả tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Công an TP. đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tổ chức các hoạt động bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng, gắn với tuyên truyền, kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam, 14 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, cùng các ngày lễ, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng khác của  đất nước và CAND.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy – Ban Giám đốc, phòng chức năng CATP đã xây dựng chi tiết nội dung của các hoạt động, trong đó tập trung tuyên truyền nội dung  Di chúc, khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bản Di chúc. Công tác tuyên truyền lồng ghép biểu dương những điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”…

Thời gian tới, CATP cũng đã có kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩ, như hội nghị chuyên đề “Ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những kết quả nổi bật sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người”; triển lãm chuyên đề “Công an Thủ đô khắc ghi lời Bác.