"Phải thực sự bản lĩnh, nhân văn để phục vụ nhân dân tốt nhất"

ANTD.VN - Đại tá An Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy, Trưởng CAH Gia Lâm, Hà Nội, nhấn mạnh yêu cầu ấy với cán bộ, chiến sỹ CAH, tại lễ phát động thi đua thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, tổ chức ngày 22-3.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã phát động phong trào và kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” đến toàn lực lượng CAH; đồng thời tổ chức ký giao ước thi đua thực hiện giữa các đơn vị với 7 nội dung trọng tâm.

Theo đó, CAH tiếp tục tăng cường công tác giáo dục truyền thống Cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của lực lượng CAND và đơn vị CAH Gia Lâm anh hùng. Thực hiện tốt khẩu hiệu “Mỗi ngày, mỗi CBCS CAH Gia Lâm làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân”, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, là chỗ dựa tin cậy của nhân dân trong công tác bảo  vệ ANTT.

Cán bộ đội QLHC về TTXH CAH Gia Lâm tận tình hướng dẫn người dân

Mỗi đơn vị xây dựng kỷ cương kỷ luật chặt chẽ, thực hiện tốt các quy trình, quy chế, quy định của ngành và đơn vị. Thực hiện tốt cải cách hành chính, loại bỏ những thủ tục rườm rà, gây phiền hà cho nhân dân.

Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác phê bình và tiếp thu những đóng góp xây dựng của nhân dân; không để tình trạng đùn đẩy, né tránh, thiếu tinh thần trách nhiệm trong giải quyết công việc; nêu cao lễ tiết, tác phong đúng mực khi tiếp xúc, giải quyết công việc đối với nhân dân.

Quán triệt, giao nhiệm vụ cho các đơn vị, từng cán bộ chiến sỹ đối với việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, đồng chí Lê Anh Quân – Chủ tịch UBND huyện và Đại tá An Thanh Bình –Trưởng CAH yêu cầu, phải cụ thể hóa các nội dung của cuộc vận động, căn cứ chức năng nhiệm vụ để đề ra biện pháp thực hiện thiết thực, hiệu quả. 

Điều quan trọng là từng cán bộ chiến sỹ phải có sự suy ngẫm đối với những tiêu chí mà cuộc vận động để ra, làm sao để thực sự bản lĩnh, thực sự nhân văn, và hết mình vì nhân dân phục vụ trên mọi lĩnh vực công tác.