Phải tăng tốc cắt giảm thủ tục rườm rà

ANTD.VN - Sáng 18-8, đoàn kiểm tra của Thành ủy Hà Nội, do đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP làm trưởng đoàn, đã làm việc với quận Ba Đình về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ năm 2015 đến nay. 

Hà Nội luôn coi cải cách hành chính là khâu đột phá

Tính từ tháng 1-2015 đến tháng 7-2016, quận đã tiếp nhận 20.940 thủ tục hành chính, đã giải quyết 20.869 thủ tục, tỷ lệ đúng hạn 98,4% (quá hạn là 334 thủ tục, 1,6%).

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc ghi nhận những nỗ lực của quận Ba Đình, đồng thời đánh giá, tình hình thực hiện dịch vụ công mức độ 3 của quận còn thấp. Bên cạnh đó, việc rà soát để đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền chưa tốt, cần tích cực loại bỏ những thủ tục không cần thiết, giảm thiểu về mặt thời gian so với quy định.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị quận Ba Đình cần đổi mới cách lãnh đạo chỉ đạo công việc này theo hướng quyết liệt, sát sao, thực sự người đứng đầu phải vào cuộc; tăng cường phân công, phân nhiệm theo hướng rõ người, rõ việc, sâu sát kiểm tra, xử lý. Cùng với đó, quận phải tiến hành kiểm tra xem xét và xử lý theo đúng quy định những trường hợp vi phạm kỷ luật công vụ.