Phải làm cả “gốc” lẫn “ngọn”
(ANTĐ) - Càng gần đến thời điểm bắt buộc đội mũ bảo hiểm trên các tuyến đường, thị trường mũ bảo hiểm càng “nóng”. Chưa đầy 1 tuần qua, lực lượng chức năng thành phố đã phát hiện, thu giữ gần 1.000 chiếc mũ bảo hiểm “nhái” đang được đưa đi tiêu thụ. Rất giống hàng thật nhưng chất lượng rất kém, đó là đặc điểm chung của những chiếc mũ bảo hiểm “nhái” này, và chắc chắn một điều, việc đội những chiếc mũ này sẽ rất nguy hiểm nếu gặp sự cố giao thông.
Chiến công của các lực lượng chức năng khi kịp thời ngăn chặn hành vi buôn bán mũ bảo hiểm “nhái” rất đáng biểu dương. Nhưng, vì sự an toàn của người dân - người tiêu dùng, cần đặt vấn đề, các lực lượng chức năng đã có kế hoạch nào trước thị trường mũ bảo hiểm đang hết sức lộn xộn?
Phố Huế, chợ Hòa Bình, Bà Triệu, Cầu Giấy... càng gần đến “giờ G”, lượng người đổ về những “trung tâm mũ bảo hiểm” này càng đông. Song đa số đều “ngợp” trước các thương hiệu mũ bảo hiểm vốn chưa từng được nghe tên. Giá cả mỗi chiếc mũ cũng rất đa dạng, từ vài chục đến cả trăm nghìn đồng.
Việc phát hiện, ngăn chặn được hành vi buôn bán mũ bảo hiểm là rất quan trọng. Nhưng thực tế trên thị trường cho thấy, có không ít những chiếc mũ không rõ nguồn gốc xuất xứ vẫn đang được bày bán tràn lan.
Trong các thông báo, chủ trương đội mũ bảo hiểm, người tiêu dùng chưa được nghe khuyến cáo thế nào là chất lượng mũ bảo hiểm tốt; chưa được chứng kiến những đợt kiểm tra các loại mũ bảo hiểm bán trên thị trường. Như vậy có thể nói, phần “ngọn” của mũ bảo hiểm kém chất lượng vẫn đang bị bỏ ngỏ. Điều này đồng nghĩa với việc, đội mũ bảo hiểm chưa chắc đã thực sự an toàn!
Trung Dân