Phải đảm bảo cả tiến độ và chất lượng

(ANTĐ) - Trao đổi nhanh với phóng viên Báo An ninh Thủ đô hôm qua 23-6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội, ông Phí Thái Bình cho biết, thành phố sẽ nỗ lực tối đa để hoàn thành 5 cổng chào trước Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Ông Phí Thái Bình nói:

Phải đảm bảo cả tiến độ và chất lượng

(ANTĐ) - Trao đổi nhanh với phóng viên Báo An ninh Thủ đô hôm qua 23-6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội, ông Phí Thái Bình cho biết, thành phố sẽ nỗ lực tối đa để hoàn thành 5 cổng chào trước Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Ông Phí Thái Bình nói:

- Trước đây vài năm, thành phố cũng đã có ý định xây dựng các cổng chào lớn ở phía nam và phía tây thành phố. Thậm chí, phương án thiết kế cũng đã được đưa ra và thành phố đã lựa chọn nhưng sau đó các dự án này không thành vì chưa phù hợp. Hiện nay, Hà Nội đã mở rộng địa giới hành chính nên các vị trí, trục tuyến giao thông được lựa chọn để làm cổng chào cũng phải được điều chỉnh theo. Đợt này, phương án đưa ra là các cổng chào này đều nằm trên các tuyến đường trục hướng tâm lớn của Thủ đô như Quốc lộ 1A, đoạn tiếp giáp Cầu Giẽ, đường Láng - Hòa Lạc, Quốc lộ 1 đi Lạng Sơn, Quốc lộ 5 đi Hải Phòng, đường đi sân bay Nội Bài.

- Cũng giống như các dự án cải tạo hồ, Hà Nội sẽ kêu gọi các doanh nghiệp cùng vào cuộc?

- Thành phố đã quyết định áp dụng hình thức xã hội hóa đối với các dự án làm cổng chào. Trong bối cảnh gấp gáp hiện nay, chỉ có giao trực tiếp cho các nhà đầu tư thì công việc mới nhanh được. Hiện nay, đã có 2 dự án được doanh nghiệp (Công ty cổ phần Vincom và Công ty cổ phần Him Lam) nhận làm. 3 cổng chào còn lại, thành phố cũng đang vận động 3 doanh nghiệp khác vào cuộc.

- Trình tự, thủ tục lập dự án không đơn giản, liệu tiến độ có bị ảnh hưởng?

- Thành phố đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và các quận, huyện có liên quan tạo điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục, giúp các doanh nghiệp xúc tiến thực hiện 5 cổng chào trên bảo đảm tiến độ. Đồng thời, các doanh nghiệp chủ động liên hệ với các cơ quan, địa phương liên quan để triển khai, cố gắng đến đầu tháng 7-2010 có thể báo cáo thành phố tiến độ công việc. Tuy vậy, cũng phải “gồng” mình hết sức mới có thể hoàn thành.

- Thời gian còn chỉ hơn 3 tháng, liệu các cổng chào này có kịp hoàn thành đón Đại lễ 1.000 năm Thăng Long?

- Khối lượng công việc đúng là rất lớn mà thời gian còn lại không nhiều. Tuy nhiên, thành phố đã chỉ đạo các đơn vị liên quan nỗ lực hết sức mình để hoàn thành 5 cổng chào trước 1-10-2010. Tiến độ là quan trọng nhưng thành phố cũng đặc biệt lưu ý yêu cầu chất lượng của các công trình này.

- Xin cảm ơn ông!

Chính Trung

(Thực hiện)