Ông Đinh La Thăng bị khai trừ ra khỏi Đảng

ANTD.VN - Ban chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét và quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Chiều 9/5, Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, trong khuôn khổ hội nghị Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ bảy, khóa XII, buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường bàn về công tác cán bộ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, điều hành phiên họp.

Tại phiên họp, Trung ương đã xem xét và quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Ông Đinh La Thăng bị khai trừ ra khỏi Đảng

Ngày 23 tháng 4 năm 2018, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 24. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương (Bộ Chính trị đã đình chỉ sinh hoạt đảng, sinh hoạt cấp ủy và đình chỉ chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương).

Căn cứ Quy định số 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, căn cứ các bản án của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật ở mức cao nhất đối với đồng chí Đinh La Thăng.

Cũng tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét, giải quyết tố cáo 01 trường hợp; tham gia ý kiến về giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 01 trường hợp thuộc thẩm quyền Ban Bí thư.

Theo quy định tại Quy định số 102-QĐ/TW ban hành ngày 15/11/2017 về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm, có 4 hình thức kỷ luật đối với Đảng viên chính thức gồm: Khiển trách, Cảnh cáo, Cách chức và Khai trừ. Trong đó, hình thức kỷ luật Khai trừ khỏi Đảng là mức kỷ luật cao nhất.

Cuối tháng 3/2018, TAND Hà Nội tuyên bị cáo Đinh La Thăng (nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí - PVN) đã phạm tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (điều 165 Bộ luật Hình sự 1999). Theo bản án sơ thẩm của TAND Hà Nội, ông Đinh La Thăng bị phạt 18 năm tù do phạm tội cố ý làm trái và phải bồi thường 600 tỷ đồng cho Tập đoàn Dầu khí.

Cộng với bản án 13 năm tù trong vụ Cố ý làm trái xảy ra tại PVN và Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí (PVC) tuyên cuối tháng 1-2018, nếu hai phiên toà sơ thẩm giữ nguyên hình phạt, ông Đinh La Thăng phải thi hành tổng cộng 30 năm tù (theo luật, tổng mức án không được quá 30 năm tù). Tổng số tiền ông Thăng phải bồi thường dân sự ở cả hai vụ là hơn 600 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 8/12/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đinh La Thăng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, để điều tra về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Việc này thực hiện theo quyết định khởi tố bị can số 522/C46 ngày 8-12-2017 và lệnh bắt tạm giam số 134/C46 ngày 8-12-2017 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. 

Ông Đinh La Thăng bị khởi tố vì có những vi phạm nghiêm trọng trong việc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) góp vốn 800 tỷ đồng vào Ngân hàng Cổ phần Đại dương ( Oceanbank) và mất trắng số tiền này.

Cùng ngày, Bộ Chính trị cũng đã quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng, sinh hoạt cấp uỷ (gồm cả sinh hoạt Ban Chấp hành Trung ương) đối với ông Đinh La Thăng từ ngày 8/12/2017 theo quyết định khởi tố bị can số 522/C46, ngày 8/12/2017 và lệnh bắt tạm giam số 134/C46, ngày 8/12/2017 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an.

Cũng trong ngày 8-12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 đã họp phiên bất thường, thông qua nghị quyết về việc tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Đinh La Thăng do liên quan đến 2 vụ án kinh tế nghiêm trọng mà cơ quan Công an đang điều tra.